Phấn đấu khánh thành Công viên cây xanh dịp Kỷ niệm Ngày Giải phóng Hải Phòng

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án xây dựng Công viên cây xanh tại số 53 phố Lạch Tray hiện đang được nhà thầu tập trung nhân lực thi công, phấn đấu đưa công trình khánh thành đúng vào dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2022).

Dự án Công viên cây xanh tại số 53 phố Lạch Tray. Ảnh: Hải Yến
Dự án Công viên cây xanh tại số 53 phố Lạch Tray. Ảnh: Hải Yến

Dự án Công viên cây xanh tại số 53 phố Lạch Tray là dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn quận Ngô Quyền. Dự án có quy mô hơn 22.000m2, tổng mức đầu tư hơn 68,9 tỷ đồng. Dự án do UBND quận Ngô Quyền làm chủ đầu tư với quy mô đầu tư xây dựng công viên cây xanh; tượng đài Phạm Ngọc Đa; xây dựng tuyến đường nối từ đường Lạch Tray ra đến đường hồ An Biên, mặt cắt ngang là 39,5m, mặt đường bê tông nhựa, bó vỉa, đan rãnh bằng đá, vỉa hè lát đá tự nhiên, hệ thống thu nước mặt và điện chiếu sáng hai bên…

Khu vực thực hiện Dự án nằm trong tổng thể chuỗi không gian văn hóa quan trọng của thành phố, gồm: Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên thành phố, Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố và Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, gắn liền với không gian cảnh quan Công viên hồ An Biên.

Công nhân thay phiên làm việc ngày đêm. Ảnh: Hải Yến
Công nhân thay phiên làm việc ngày đêm. Ảnh: Hải Yến

Dự án nhằm góp phần nâng cao chất lượng, điều kiện sống của Nhân dân, tăng hiệu quả sử dụng đất đô thị, diện tích cây xanh, đóng vai trò là “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu trong khu vực trung tâm thành phố và cũng là địa điểm tham quan, dừng chân đối với du khách trong và ngoài nước khi đến TP Hải Phòng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ngô Quyền, đến thời điểm này Dự án đã thi công đạt hơn 90% khối lượng công việc. Toàn bộ mặt bằng sạch được bàn giao phục vụ thi công dự án. Trên cơ sở mặt bằng được bàn giao, Ban quản lý đã yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc, tổ chức thi công liên tục 3 ca/ngày nhằm bảo đảm tiến độ công trình đề ra.

Từ cán bộ đến nhân viên, công nhân lao động đều bám sát công trình, tăng tốc thi công để sớm hoàn thành các hạng mục công trình. Ảnh: Hải Yến
Từ cán bộ đến nhân viên, công nhân lao động đều bám sát công trình, tăng tốc thi công để sớm hoàn thành các hạng mục công trình. Ảnh: Hải Yến

Các hạng mục công trình cơ bản được thi công hoàn thiện. Trong đó, toàn bộ cây xanh bóng mát được trồng trong khuôn viên, hạng mục đường giao thông nối từ đường Lạch Tray đến đường bờ hồ An Biên và đoạn mở rộng đường bờ hồ An Biên đang trải át phan. Hệ thống cột, đèn điện chiếu sáng cũng đang được lắp, dựng đồng bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tất cả mọi người, từ cán bộ đến nhân viên, công nhân lao động đều bám sát công trình, tăng tốc thi công để sớm hoàn thành các hạng mục công trình, kịp phục khánh thành. Với quyết tâm cao độ của chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công, đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thi công, điều hành công việc, đến nay, nhà thầu đang tập trung san nền, đổ bê tông, lát đá toàn bộ khu vực sân, đường dạo trong công viên. Lầu bát giác phía gần hồ An Biên hoàn thành dựng khung kết cấu gỗ… Công nhân hoạt động hết công suất, thay phiên làm việc ngày đêm để hoàn thành mục tiêu.

Lầu bát giác phía gần hồ An Biên hoàn thành dựng khung kết cấu gỗ. Ảnh: Hải Yến
Lầu bát giác phía gần hồ An Biên hoàn thành dựng khung kết cấu gỗ. Ảnh: Hải Yến

Trước đó, ngày 5/5, Đoàn công tác của UBND quận Ngô Quyền do ông Đinh Minh Tuấn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận dẫn đầu thực địa kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng công viên cây xanh. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày khánh thành công trình không còn nhiều, do đó yêu cầu nhà thầu tập trung cao, thi công khẩn trương, đặc biệt chú ý bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình.

Đồng thời, trong quá trình thi công cần lưu ý các biện pháp bảo đảm an toàn trong công trường và khu vực xung quanh dự án, vệ sinh công trình sạch đẹp, phấn đấu đưa công trình khánh thành vào đúng dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.