Phấn đấu trên 30% tân binh có trình độ từ trung cấp trở lên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2013 và bàn các biện pháp, triển khai thực hiện công tác này trong năm 2014 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) TP.

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, năm 2013, các địa phương đã hoàn thành tốt việc rà soát, sơ tuyển, khám sức khỏe công dân trong độ tuổi. TP có 4.600 thanh niên lên đường nhập ngũ với chất lượng tân binh được nâng lên, có hơn 30% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và 8% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Các chính sách hậu phương quân đội và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm.

 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Toản.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Toản.

Năm 2014, TP phấn đấu có trên 30% công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nhập ngũ trong chỉ tiêu giao quân; điều động công dân đi khám sức khỏe không quá 3 người trên 1 chỉ tiêu giao quân; thực hiện tốt công tác dân chủ, công khai, minh bạch…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu HĐNVQS TP căn cứ vào chỉ tiêu được giao, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công dân nhập ngũ; tăng cường quản lý nguồn tuyển quân, nâng cao chất lượng sơ tuyển, khám sức khỏe chặt chẽ của ngành y tế, các bệnh viện tuyến huyện bảo đảm công bằng xã hội. Bên cạnh đó, từng thành viên HĐNVQS TP nâng cao vai trò, trách nhiệm làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.