Phấn đấu xây dựng phường Thụy Khuê thành phường Văn hóa

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), tối 16/11, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đã về dự, chung vui “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” cùng Nhân dân khu dân cư số 3, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng tặng quà của quận Tây Hồ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thụy Khuê.
Tại ngày hội, đại diện Khu dân cư số 3, phường Thụy Khuê cho biết, trong năm qua, cộng đồng khu dân cư số 3, phường Thụy Khuê đã có những cố gắng, nỗ lực, đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do UBND và Ủy ban MTTQ phường phát động và tích cực tham gia xây phường Văn hóa.
Triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa - sức khỏe” đạt tỷ lệ cao chiếm 97,1%. Triển khai mô hình “nuôi lợn nhựa tiết kiệm” cho chị em phụ nữ với số tiền là 29,7 triệu đồng, để giúp đỡ các hội viên hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu dân cư; quan tâm hỗ trợ 185 xuất quà cho gia đình và người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian khu dân cư bị phong tỏa để phòng, chống dịch; tích cực tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch và quỹ vaccine với tổng số tiền là 45,8 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Nhân dân trong khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch với tinh thần “Mỗi xã phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ”; đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của quận, quyết tâm bảo vệ khu dân cư xanh, an toàn.
Về dự, chung vui Ngày hội cùng Nhân dân khu dân cư số 3, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, quận Tây Hồ đang từng bước phát triển đô thị theo hướng xanh, văn minh, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng quận trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân của quận.
Trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị sẽ phải đối mặt những khó khăn, thử thách do dịch bệnh Covid-19, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải cố gắng hơn nữa và đặc biệt hơn là sự hưởng ứng, vào cuộc tích cực của Nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 góp phần kiềm chế dịch bệnh lây lan trên địa bàn quận.
Để làm được điều đó, các hộ gia đình trong khu dân cư cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng long cùng nhau vượt qua khó khăn; xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc, xây dựng hệ thống chính trị và địa bàn dân cư ngày càng vững mạnh, phát triển; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” và sớm góp phần xây dựng phường Thụy Khuê trở thành phường “Văn hóa”; phát huy các mô hình tự quản, đi đầu trong thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19...