Thầy giáo trèo lên cổng trường điều tiết giao thông tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh:

Phân luồng giao thông mỗi kỳ thi- phần việc không thể coi nhẹ

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hơn một ngày qua, hình ảnh thầy giáo đứng trên cổng một trường học điều tiết giao thông, phía dưới là cả nghìn phụ huynh nhốn nháo đón con thu hút sự chú ý của dư luận.

Đây là hình ảnh được ghi lại tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) trưa ngày 9/4, là ngày nhà trường tổ chức Khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6 năm học 2023- 2024.

Hình ảnh thầy giáo trèo lên cổng trường điều tiết giao thông, trật tự tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Ảnh: FB Người đồng hành)
Hình ảnh thầy giáo trèo lên cổng trường điều tiết giao thông, trật tự tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Ảnh: FB Người đồng hành)

Đại diện nhà trường cho biết, kỳ thi khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh thu hút khoảng 4.000 thí sinh dự thi để chọn lựa 560 chỉ tiêu cho hai cơ sở (Cầu Giấy và Tân Triều). Tuy nhiên, ngay sau khi học sinh tan thi, hàng nghìn phụ huynh đứng trước cổng trường chờ đợi đã ùa vào phá vỡ trật tự khiến cổng trường quá tải.

Để điều tiết, một thầy giáo đã phải trèo lên cổng trường dùng loa kêu gọi phụ huynh trật tự và phân luồng giao thông.

Các lực lượng nỗ lực điều tiết giao thông, trật tự ở khu vực cổng trường (Ảnh: FB NT)
Trước đó, các lực lượng nỗ lực điều tiết giao thông, trật tự ở khu vực cổng trường (Ảnh: FB NT)

"Ngay từ đầu Nhà trường đã rà soát, lên phương án và chuẩn bị các khâu để hoàn thành tốt công tác tổ chức kỳ thi và được cha mẹ đánh giá cao. Suốt quá trình thí sinh tham gia kỳ thi đều suôn sẻ. Nhưng lúc thí sinh ra về chúng tôi đã không lường được lượng cha mẹ học sinh quá đông, đặc biệt ai cũng có tâm trạng muốn được gặp con sớm nhất để biết thông tin sau buổi thi nên tạo ra cảnh đông đúc dồn vào cổng trường"- Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh Nguyễn Quốc Bình cho biết.

Lý giải thêm, bà Văn Quỳnh Giao, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều (Thanh Trì) - nơi có thầy giáo trèo lên cổng phân luồng, điều tiết giao thông cho hay: Khi học sinh ra về, nhà trường phải phân luồng các em từ phòng 1 đến phòng 20 xuống sân trước và phụ huynh đón. Học sinh từ phòng số 21 đến 40 đi hướng khác và ra về sau.

Nhà trường cũng bố trí giáo viên dùng loa hướng dẫn học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, dù giáo viên dùng loa hướng dẫn nhưng nhiều phụ huynh vẫn tập trung ở cổng trường và không có lối ra cho học sinh. Vì vậy thầy giáo buộc phải trèo lên cổng trường để điều tiết việc đi lại…”.

Bên trong sân trường, học sinh xếp hàng trật tự (Ảnh: FB NT)
Bên trong sân trường, học sinh xếp hàng trật tự (Ảnh: FB NT)

Với các kỳ thi, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cảnh tượng học sinh, phụ huynh nhốn nháo khi đón con. Điều đó cho thấy, với kỳ thi có số lượng thí sinh đông, nhất là thí sinh nhỏ tuổi có phụ huynh đưa đón, công tác phân luồng, điều tiết giao thông có vai trò rất quan trọng.

Ngoài kế hoạch phân luồng khoa học của nhà trường (phòng nào ra trước, phòng nào ra sau, mở hết các cổng để giảm tải giao thông tại một lối đi...), sự trợ giúp của thầy cô, lực lượng bảo vệ và thanh niên tình nguyện thì công tác hỗ trợ của lực lượng công an là rất cần thiết.

“Tâm lý phụ huynh lúc đưa con đến điểm thi có thể trật tự nhưng lúc ra về, nếu không kiểm soát tình hình rất có thể dẫn đến vỡ trận, ách tắc giao thông, gây tâm lý hoang mang cho phụ huynh, học sinh. Ai cũng nôn nóng gặp con và mau chóng rời khỏi chỗ đông người để về nhà nên càng tạo nên khung cảnh hỗn độn.

Phụ huynh cũng cần rút kinh nghiệm, dặn con chỉ đứng cố định ở một khu vực (thường là bên trong sân trường), không đi lang thang phía ngoài dễ dẫn đến cảnh tìm nhau, lạc nhau, càng khiến giao thông phức tạp”- phụ huynh Nguyễn Thị Hoa (trú tại Cầu Giấy) cho biết.

Theo chị Hoa, để xảy ra tình trạng ách tắc ở cổng trường thi không thể trách mình nhà trường mà ý thức của phụ huynh cũng là điều đáng bàn. "Thế nhưng, cuộc thi nào cũng vậy, nếu nhà trường đánh giá đúng tình hình, chủ động có phương án cùng sự chuẩn bị chu đáo từ đầu thì hiện tượng ách tắc sẽ không xảy ra"- chị Hoa nói.

Nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề này, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh Nguyễn Quốc Bình chia sẻ: "Với số lượng thí sinh tham dự bài kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 ngày càng đông, những lần sau chúng tôi sẽ lên phương án nền nếp, thuận lợi hơn cho phụ huynh và học sinh cũng như sắp xếp lại đội ngũ thanh niên tình nguyện để phân luồng tốt hơn...".