Phân luồng phục vụ thi công nút giao thông Bưởi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/11, Sở GTVT Hà Nội đã có Thông báo số 1142/TB-SGTVT về việc phân luồng giao thông phục vụ thi

Theo đó, tại khu vực nút giao Bưởi - Hoàng Hoa Thám, đơn vị thi công sẽ rào chắn đường Bưởi đoạn trước ngõ 462; Rào chắn lối rẽ từ đường Bưởi và đường Lạc Long Quân xuống đường Hoàng Quốc Việt. Sau khi rào chắn, các phương tiện (trừ xe khách, xe tải, xe buýt) từ nút giao Đội Cấn có nhu cầu đi Bưởi - Hoàng Hoa Thám đi theo hướng: Đường Bưởi - đường gom trái (đoạn trước ngõ 462 đường Bưởi) - tuyến đường nhánh N5 - nút Bưởi - Hoàng Hoa Thám. Các phương tiện xe khách, xe tải, xe buýt đi theo hướng Bưởi - Đội Cấn - Văn Cao - Thụy Khuê - Bưởi. Các phương tiện tại nút Bưởi có nhu cầu đi Hoàng Quốc Việt đi theo hướng: Bưởi - tuyến đường nhánh N1 - Võ Chí Công - quay đầu xe tại điểm mở dải phân cách giữa (từ nút giao đi theo hướng về Xuân La 600m) - Hoàng Quốc Việt.

Đối với tuyến đường Võ Chí Công (đoạn từ Xuân La đến Hoàng Quốc Việt) sẽ được tổ chức phân luồng: Đoạn từ nút giao Võ Chí Công đến ngõ 81 Lạc Long Quân tổ chức giao thông 2 chiều. Đoạn từ nút giao ngõ 81 Lạc Long Quân đến Hoàng Quốc Việt, tổ chức giao thông 1 chiều cho các phương tiện đi từ nút Bưởi - Hoàng Quốc Việt đi Xuân La đi theo đường nhánh N3; Phương tiện từ đường Võ Chí Công ra đường Hoàng Quốc Việt đi theo tuyến đường nhánh N2.

Thời gian thực hiện tổ chức phân luồng giao thông bắt đầu từ ngày 10/11/2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần