Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phản ứng của Nga về chuyến thăm Belarus của Ngoại trưởng Pompeo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng Nga không thể và không muốn bình luận về quan hệ giữa các đối tác của Moscow với nước thứ ba.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. 
Đánh giá về chuyến thăm Minsk gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nơi ông đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 3/2 cho biết Moscow không đánh giá rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Belarus nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. "Chúng tôi không thể đưa ra nhận định nào về mối quan hệ giữa Belarus và Mỹ” - ông Peskov cho hay.
Người phát ngôn Điện Kremlin cũng không bình luận thêm ​​về các chi tiết cụ thể của các cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko.
"Chúng tôi không thể và cũng không muốn bình luận về mối quan hệ giữa đối tác của chúng tôi với nước khác, đây hoàn toàn thuộc về vấn đề chủ quyền của họ", ông Peskov tuyên bố.
Người phát ngôn của Kremlin nói thêm rằng Moscow và Minsk có quan hệ riêng, rất “thân thiện và gần gũi".
Trước đó, hôm 1/2, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã có thăm Minsk. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một đại diện chính quyền cấp cao Mỹ trong 25 năm qua. Trong chuyến công du Belarus lần này, Ngoại trưởng Pompeo đã có cuộc gặp với Tổng thống Lukashenko và Bộ trưởng Ngoại giao Vladimir Makey.
Bộ trưởng Pompeo tuyên bố Mỹ sẵn sàng cung cấp nguồn khí đốt với giá cả cạnh tranh đối với Belarus.
Về phần mình, Ngoại trưởng Makey cho biết Minsk mong muốn nhiều DN Mỹ đến kinh doanh tại Belarus. Về hợp tác chính trị, nhà ngoại giao Belarus nói rằng Minsk sẵn sàng tổ chức bất kỳ cuộc họp nào dưới mọi hình thức, bao gồm cuộc thảo luận với sự tham gia của Mỹ, để giải quyết cuộc xung đột Ukraine.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ