Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phản ứng mới nhất của WHO và EU về thỏa thuận thuận ngừng bắn Israel-Hamas

Kinhtedothi - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu kêu gọi Israel và Hamas thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài. Trong khi đó Tổng giám đốc WHO hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, gọi đây là “liều thuốc tốt nhất” cho khu vực Trung Đông.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen. Ảnh: Anews.com

Ngày 9/10, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và ca ngợi vai trò trung gian của Mỹ, Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giúp đạt được bước đột phá quan trọng này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà von der Leyen cũng bày tỏ sự lạc quan khi Chính phủ Israel và Chính quyền Palestine đều ủng hộ giai đoạn một của kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza.

“Giờ đây, tất cả các bên phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình giai đoạn một tại Dải Gaza. Tất cả con tin phải được thả một cách an toàn. Một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hamas cần được thiết lập và chấm dứt nỗi đau khổ của người dân Gaza”, bà von der Leyen nhấn mạnh.

Bà von der Leyen cam kết Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục hỗ trợ để viện trợ nhân đạo được chuyển đến Gaza một cách nhanh chóng và an toàn.

Theo Chủ tịch EC, việc đạt được thỏa thuận hòa bình giai đoạn một tại Dải Gaza là cơ hội quan trọng để mở ra con đường chính trị thực sự, hướng tới hòa bình bền vững và an ninh lâu dài cho khu vực, dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Cùng chung quan điểm, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, gọi đây là “liều thuốc tốt nhất” cho khu vực.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Punchng.com

Ông Ghebreyesus viết trên mạng xã hội X hôm thứ Năm rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel-Hamas và kế hoạch thả con tin là “bước tiến lớn hướng tới hòa bình lâu dài cho cả người Israel và Palestine”.

“Tôi hy vọng tất cả các bên sẽ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt những đau thương của dân thường và đưa các con tin trở về an toàn”, ông Ghebreyesus nhấn mạnh.

Tổng thư ký WHO cũng cảnh báo về tình trạng hệ thống y tế tại Gaza đang bị tàn phá nghiêm trọng sau 2 năm xảy ra xung đột giữa Israek và Hamas. Hiện chỉ còn vài bệnh viện trong khu vực có thể tiếp tục hoạt động.

WHO cho biết, tính đến tháng 9 năm nay, hơn 700 người, trong đó gần 400 trẻ em, đã tử vong khi đang chờ được cứu chữa và sơ tán y tế khỏi Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được giữa Israel và Hamas đánh dấu giai đoạn đầu trong khuôn khổ hòa bình toàn diện tại Dải Gaza. Thỏa thuận bao gồm việc thả toàn bộ con tin còn lại, quân đội Israel phải rút về các tuyến đã được thỏa thuận tại Gaza và bắt đầu quá trình tái thiết khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump – người giữ vai trò trung gian chính trong thỏa thuận, ngày 9/10 cho biết, các con tin có thể được thả vào ngày 13/10 tới. “Chúng tôi đang làm rất nhiều việc để các con tin sớm được trả tự do. Có thể là thứ Hai tới”, Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News, đồng thời khẳng định rằng thi thể các nạn nhân cũng sẽ được trao trả.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ cùng với các nước giàu có ở Trung Đông, sẽ đóng vai trò trong việc tái thiết Gaza thông qua một tổ chức mới mang tên “Hội đồng Hòa bình”.

Giới chuyên gia bày tỏ sự lạc quan thận trọng

Thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, song một số chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về việc tuân thủ các cam kết của các bên.

Chuyên gia Michael Schaeffer Omer-Man, giám đốc chương trình Israel-Palestine tại tổ chức nhân quyền Dawn có trụ sở tại Mỹ, nói rằng thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas cần được hoan nghênh, song lẽ ra thỏa thuận này đã có thể đạt được bất cứ lúc nào trong hai năm qua. “Lực lượng Hamas ngay từ đầu đã đề nghị trao trả tất cả con tin để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh. Và cựu Tổng thốngJoe Biden đã có đòn bẩy mà Tổng thống Trump đang có ngày hôm nay”, ông Omer-Man nói thêm.

Chuyên gia Omer-Man cho rằng mối quan tâm lúc này cần phải là liệu Israel có tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn hay không.

Trong khi đó, cựu lãnh sự Israel tại New York Alon Pinkas cho biết, mọi người cảm thấy “phấn khởi và nhẹ nhõm” về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và gọi khoảnh khắc này là “đáng chú ý”. “Ngay cả khi chúng ta chỉ giới hạn ở giai đoạn đầu của việc trả tự do cho con tin và trao đổi tù nhân, việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn vẫn là một khoảnh khắc trọng đại”, ông Pinkas nói đài CNN.

Tuy nhiên, ông Pinkas bày tỏ sự sự thận trọng về giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza. Cho đến nay, thỏa thuận dường như tập trung vào việc trả tự do cho các con tin bị giữ ở Gaza và trả tự do cho một số người Palestine bị giam giữ ở Israel.

Vấn đề quan trọng khác của giai đoạn đầu tiên là việc quân đội Israel rút về một điểm đã được thỏa thuận trong khu vực, điều mà ông Pinkas bày tỏ sự lo ngại: “Tôi sẽ không mong điều đó diễn ra suôn sẻ và ngay lập tức,” ông nói. Tôi rất nghi ngờ rằng các bản đồ đã được phân định và các đường ranh giới đã được đồng ý,” ông bổ sung..

Điểm tin podcast: Israel - Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một

Điểm tin podcast: Israel - Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin podcast: Israel - Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một

Điểm tin podcast: Israel - Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một

09 Oct, 10:46 AM

Kinhtedothi - Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine; Ông Trump: Israel - Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một; Liên Hợp Quốc cắt giảm mạnh lực lượng gìn giữ hòa bình; Tổng thống Trump kêu gọi bắt giữ Thị trưởng Chicago và Thống đốc Illinois; Iran bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ