Pháp cân nhắc hủy bỏ lễ khai mạc Olympic Paris 2024 trên sông Seine
Cơ quan tình báo Pháp vừa khuyến nghị hủy bỏ kế hoạch tổ chức lễ khai mạc hoành tráng cho Thế vận hội Paris 2024 do lo ngại về an ninh, hãng tin Europe 1 cho biết.
Như kế hoạch hiện tại, lễ khai mạc diễn ra tại Thủ đô nước Pháp vào ngày 26/7 sẽ là cuộc diễu hành bằng thuyền trên sông Seine của hàng trăm vận động viên, trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả dọc bờ sông.

Tuy nhiên, Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp (DGSE) lo ngại quy mô của sự kiện quá lớn sẽ dẫn đến nhiều rủi ro về mặt an ninh, đặc biệt là nguy cơ xảy ra các vụ khủng bố.
Theo một số nguồn tin, Chính phủ Pháp phải chuyển sang kế hoạch B, điều đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập vào tháng 12/2023. Dù hiện tại vẫn chưa rõ kế hoạch này sẽ bao gồm những gì, truyền thông Pháp suy đoán ông Macron muốn từ bỏ ý định tổ chức lễ khai mạc trên sông Seine và chuyển thành một sự kiện trong nhà.
Theo một nguồn tin của Europe1, các cơ quan an ninh của Pháp đã buộc phải đánh giá lại những mối đe dọa đối với sự kiện lớn trên sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào ngày 22/3 tại Nga.
Cụ thể, vào tối thứ Sáu, bốn tay súng đã xông vào nhà hát Crocus City Hall, địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc của nhóm Picnic, xả súng và khiến hơn 140 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương.
Những tay súng thực hiện vụ tấn công, được xác định là người Tajik, đã bị bắt vài giờ sau đó khi đang trên đường vượt biên sang Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thủ phạm là những phần tử hồi giáo cực đoan và được IS-K, một nhánh của tổ chức khủng bố IS tại Afghanistan, thuê để thực hiện vụ thảm sát.
Hôm thứ Năm, Ủy ban điều tra của Nga cho biết thủ phạm có liên quan đến người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và nhận được một khoản tiền đáng kể từ nước này.
Pháp đã nâng cảnh báo mối đe dọa từ khủng bố lên mức tối đa sau vụ tấn công tại Nga.
Theo Europe1, trong tuần qua, cơ quan tình báo Pháp đã giám sát chặt chẽ hoạt động của những người đến từ khu vực Trung Á tại nước nước này, bao gồm người Turkmen, Kyrgyz, Kazakhstan và những người bị tình nghi là người Hồi giáo nhằm ngăn cản các âm mưu phá hoại Thế vận hội.
DGSE dự kiến sẽ thảo luận những lo ngại liên quan đến đảm bảo an ninh lễ khai mạc cũng như trong toàn bộ khoảng thời gian diễn ra Thế vận hội với Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin vào thứ Năm tới.
Thế vận hội Paris 2024 theo kế hoạch sẽ tổ chức từ ngày 26/7 đến 11/8, dự kiến thu hút hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Nga cảnh báo rắn về ý tưởng gửi lính Pháp đến Ukraine của Tổng thống Macron
Kinhtedothi - Một nhà lập pháp cấp cao của Nga cảnh báo lực lượng quân đội nước này sẽ tiêu diệt tất cả binh sĩ Pháp được gửi tới Ukraine để tham chiến.

Pháp ra quyết định khẩn sau vụ tấn công khủng bố ở Nga
Kinhtedothi - Quyết định nâng cấp độ cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sẽ cho phép chính quyền Pháp thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt, như tăng cường hoạt động tuần tra của các lực lượng vũ trang tại nơi công cộng.

Brazil và Pháp hợp tác bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Kinhtedothi – Thỏa thuận là một trong những kết quả đạt được từ chuyến thăm của Tổng thống Pháp Macron tới Brazil, dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đối tác ngày càng tăng cường giữa hai quốc gia.