Pháp không đồng ý gia hạn giữa lúc thỏa thuận Brexit lại bế tắc tại Quốc hội Anh

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Reuters trích dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết trong tuần này Paris sẽ đưa ra quyết định về việc có đồng ý để London trì hoãn Brexit thêm vài ngày nữa hay không.

Pháp có thể chỉ đồng ý đề Anh kéo dài thời gian thực hiện Brexit thêm một vài ngày.
“Pháp không muốn tiếp tục gia hạn thời điểm để nước Anh rời khỏi EU lâu hơn nữa”, Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Pháp Amelie de Montchalin phát biểu trên tờ Reuters hôm 23/10.
"Tại sao Anh lại yêu cầu gia hạn Brexit, vì lý do gì? Chúng ta đều biết một cách rõ ràng rằng việc kéo dài thời gian thực hiện sẽ không giải quyết được tình trạng bế tắc, giải pháp quan trọng nhất hiện nay của nước Anh là một quyết định chính trị. Chúng tôi không thể kéo dài mãi việc thực hiện Brexit” - bà Montchalin nói trước Quốc hội.
Một nguồn tin ngoại giao nói với Reuters rằng đến cuối tuần này Pháp mới đưa ra quyết định xem “có gia hạn Brexit về mặt kỹ thuật trong vòng vài ngày để Chính phủ Anh hoàn tất quy trình phê chuẩn thỏa thuận tại Quốc hội hay không".
Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết sẽ không có việc đàm phán lại thỏa thuận Brexit giữa Anh và EU. "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận Brexit, thỏa thuận này phải sớm được thực hiện”, nguồn tin cho biết.
Trước đó, tối ngày 2/10, Hạ viện Anh tiếp tục bỏ phiếu trống, khiến khả năng nước Anh rời EU vào ngày 31/10/2019 với một thỏa thuận trở nên khó khăn.
Với 322 phiếu chống so với 308 phiếu thuận, Hạ viện Anh tối 22/10 đã bác bỏ lịch trình thông qua thỏa thuận Brexit mới mà chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đệ trình.
Theo lịch trình này, các nghị sĩ Anh sẽ phải xem xét 110 điều khoản của thỏa thuận Brexit mới và tiến hành bỏ phiếu trong vòng 3 ngày, để hoàn tất mọi việc trong ngày 24/10.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần