Pháp lập kỷ lục xuất khẩu rượu vang năm 2011

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Pháp đã lập kỷ lục về số lượng xuất khẩu các loại rượu trong năm 2011 khi thu về 10 tỷ euro, tăng 10,5 so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội xuất khẩu rượu của Pháp, mặt hàng thức uống này đã trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Pháp chỉ sau ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội xuất khẩu rượu của Pháp, ông Louis Fabrice Latour cho biết tình hình xuất khẩu trong năm 2012 hứa hẹn sẽ tiếp tục có những bước tiến khi các loại rượu của Pháp ngày càng được ưa chuộng trên thế giới.

Châu Âu hiện vẫn là thị trường chính của các loại rượu tới từ Pháp khi nước này thu về 4,1 tỷ euro từ lục địa này. Ngoài ra, Pháp cũng thu về được 2,5 tỷ euro từ số tiền xuất khẩu rượu sang châu Á, tăng 29%, và 2,1 tỷ euro từ châu Mỹ, tăng 9%./.