Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Pháp phạt Google 590 triệu USD liên quan đến hành động chống độc quyền

Kinhtedothi - Các nhà quản lý đã ra một phán quyết chống độc quyền dành cho Google với mức phạt lên đến 590 triệu USD để bồi thường cho các nhà xuất bản và cơ quan báo chí ở nước này.
Tháng 4/2020, cơ quan quản lý của Pháp đã yêu cầu Google đàm phán thanh toán cho các nhà xuất bản và các cơ quan báo chí để hiển thị nội dung trên Google Tin tức. Đến thời điểm hiện tại, Google đã không tuân thủ một số lệnh được ban hành tại thời điểm đó và phải chịu án phạt lên đến 590 triệu USD để trả thù lao cho các nhà xuất bản khi sử dụng nội dung của họ.
Pháp phạt Google 590 triệu USD liên quan đến hành động chống độc quyền. Ảnh: Bloomberg
Vào tháng 3/2019, EU đã thông qua luật bản quyền, luật này sẽ ảnh hưởng đến các công ty công nghệ lớn như Google, Facebook hay Youtube. YouTube và Google đã có những phản đối mạnh mẽ các quy tắc trong luật và cho rằng đó như là một mối đe dọa đối với nền kinh tế sáng tạo.
Tại Pháp, Google đã phải chịu ảnh hưởng từ Luật và phải thực hiện việc đàm phán với các nhà xuất bản để trả tiền sử dụng nội dung của họ. Google và tập đoàn báo chí Alliance de la presse d'information générale đã đồng ý về một khung thanh toán cho các bản xem trước tin tức vào tháng 1/2021. Trong khi đó, Google cũng đã thảo luận với Agence France-Presse và các nhà xuất bản tạp chí, những đã không có tiếng nói chung do đề nghị thanh toán của Google là quá thấp so giá trị thật mà các nhà xuất bản tạo ra.
Bà Isabelle de Silva, người đứng đầu cơ quan quản lý cạnh tranh Autorité de la, cho biết Google đề nghị trả tiền cho nội dung tin tức ít hơn mức phạt có tính đến mức độ nghiêm trọng đặc biệt của các vi phạm được quan sát thấy.
Các cơ quan quản lý sẽ cho Google 2 tháng để đàm phán lại với các nhà xuất bản. Nếu đàm phán không thành công, án phạt sẽ được đưa ra và Google phải đối mặt với khoản tiền phạt hàng ngày lên tới 1,33 triệu USD. Cơ quan quản lý dự kiến ​​sẽ ban hành vào cuối năm nay, có thể dẫn đến các khoản phạt khác đối với Google.
Trước đó, năm 2019 Google đã đồng ý trả gần 1,10 tỷ USD sau khi không công bố đầy đủ các hoạt động chịu thuế của mình tại Pháp. Các cơ quan quản lý của Pháp cũng phạt Google 167 triệu USD cho các quy tắc quảng cáo bị cáo buộc không rõ ràng và 57 triệu USD sau các tuyên bố về Vi phạm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu.
Google và các công ty công nghệ lớn đang phải chịu sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới để xem hoạt động kinh doanh quảng cáo, ứng dụng và tìm kiếm của họ.
Ở Nga, Google phải bỏ chặn tài khoản YouTube của một kênh truyền hình thuộc sở hữu của người ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin bị Mỹ trừng phạt sau phán quyết của tòa án.
Tại Úc, các cơ quan chức năng đã yêu cầu các công ty kỹ thuật số như Facebook và Google trả tiền cho các nhà xuất bản địa phương về tin tức. Google ngày càng trả tiền cho các nhà xuất bản nhưng theo các điều khoản của riêng mình, với Google News Showcase trị giá 1 tỷ USD để hướng người đọc đến nội dung tin tức.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

27 Nov, 05:42 PM

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ