Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Phấp phỏng chờ vé đến World Cup

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay, tại bảng B, VCK bóng đá nữ châu Á 2014, đội tuyển (ĐT) bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan trong trận play - off tranh suất vé thứ 5 dự World Cup 2015.

Một trận đấu mà giới chuyên môn dự đoán, Việt Nam có nhiều lợi thế nhưng vẫn phải hết sức cẩn trọng.

Đòi nợ tại SEA Games 27

Tại trận chung kết SEA Games 27, các cô gái Việt Nam có phong độ ấn tượng cùng lối chơi nhịp nhàng nhưng đã thất bại trước người Thái.

Bây giờ, gặp lại Thái Lan ở trận đấu lịch sử quyết định tấm vé đến World Cup là cơ hội để Việt Nam đòi lại món nợ của mình. Một chiến thắng vào chiều nay sẽ giúp bóng đá nữ khẳng định được vị thế số 1 ở đấu trường khu vực Đông Nam Á. Chưa hết, giành vé đến World Cup sẽ giúp bóng đá nữ Việt Nam có thêm cơ hội để tiến bộ. Bởi thực tế, phong trào bóng đá nữ của Việt Nam vẫn chưa có được sự phát triển đồng bộ, có chiều sâu. Vậy nên, người ta hy vọng, sau cột mốc lịch sử, bóng đá nữ sẽ nhận được sự đầu tư mạnh mẽ hơn từ Nhà nước cũng như giới doanh nhân để có sự biến đổi về chất.

 
Đội tuyển nữ Việt Nam (giữa) tái đấu với tuyển Thái Lan để tranh vé dự World Cup 2015.        Ảnh: An An
Đội tuyển nữ Việt Nam (giữa) tái đấu với tuyển Thái Lan để tranh vé dự World Cup 2015. Ảnh: An An

Đối thủ xứng tầm

Thái Lan là đối thủ xứng tầm của ĐT Việt Nam. Đây là một đội bóng có tổ chức, có con người chất lượng và đặc biệt, họ rất giỏi trong việc sử dụng tiểu xảo nhằm giảm sự hưng phấn của đối phương. Đây là điều mà các nữ cầu thủ Việt Nam đã từng nếm trải trong những cuộc so tài định mệnh trước đây.

Trong trận đấu chiều nay, Việt Nam là đội bóng nắm nhiều lợi thế. Tuy nhiên, Thái Lan cũng có một lợi thế không hề nhỏ, đó là việc, họ sở hữu những cầu thủ dồi dào thể lực và không ngại va chạm. Trong những cuộc đua về sức mạnh trước đây, phần thua thiệt luôn thuộc về ĐT Việt Nam. Vì thế, trong trận quyết đấu này, nhiệm vụ của các cô gái Việt Nam là phải sớm ghi được bàn thắng để tránh rơi vào bẫy tâm lý của đối phương.

Tại trận chung kết SEA Games 27, ĐT Việt Nam bị thua bởi hai tình huống sai lầm của hàng thủ. Các hậu vệ đã chơi không tập trung, thu môn cũng mắc sai lầm khiến đối phương ghi bàn từ những tình huống không mấy nguy hiểm. Vậy nên, trong cuộc đối đầu với đối thủ rất hiểu mình, yêu cầu hàng đầu của ĐT Việt Nam là phải xây dựng được một hàng phòng ngự chắc chắn, cơ động và đặc biệt tỉnh táo.

Trong 2 ngày qua, bên cạnh việc lên dây cót tinh thần cho các học trò, HLV Trần Vân Phát cho tập luyện rất kỹ các tình huống đá phạt cố định. Có vẻ như ông muốn có thêm cách thức để tiếp cận khung thành đối phương. Đặc biệt, nếu trận đấu phải phân định bằng loạt đá luân lưu 11m thì các cầu thủ cũng không bị bất ngờ.

ĐT Việt Nam chỉ còn cách World Cup đúng 90 phút thi đấu chiều nay. Hy vọng rằng, trong thời khắc quyết định, các cô gái vàng của chúng ta sẽ có được sự bùng nổ cần thiết để mang lại niềm vui, niềm tự hào cho nền bóng đá vốn đang đối diện với nhiều khó khăn.