Pháp tài trợ 20 triệu euro cho Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/5, lễ ký Thỏa ước tín dụng trị giá 20 triệu euro dành cho “Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu” (SP-RCC) giai đoạn 5 đã diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Ông Jean-Noel Poirier, Đại sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam; Ông Rémi Genevey, Giám đốc Văn phòng AFD tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trương Chí Trung đánh giá cao những hỗ trợ tích cực của AFD về cả thể chế và tài chính trong quá trình thực hiện SP-RCC, đồng thời nhấn mạnh việc ký thỏa ước thể hiện nỗ lực chung của Chính phủ Pháp và Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu quan trọng về chiến lược chống biến đổi khí hậu cũng như chiến lược tăng trưởng xanh. 

 
Pháp tài trợ 20 triệu
Lễ trao tài trợ 20 triệu euro cho Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu
Thứ trưởng Trương Chí Trung nhấn mạnh, là một trong những quốc gia bị tác động nhiều nhất do biến đổi khí hậu, Việt Nam đã nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng quốc gia sang tăng trưởng xanh. Chương trình SP-RCC do AFD và JICA (cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) cùng khởi xướng đã góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong các cải cách nhằm giải quyết những thách thức trên.

Khoản hỗ trợ tín dụng lần thứ 5 này đưa tổng mức tài trợ ngân sách của AFD cho SP-RCC lên 100 triệu euro. Là trụ cột trong chính sách hỗ trợ phát triển chính thức của Pháp, AFD đã hoạt động tại Việt Nam được 21 năm với tổng mức cam kết hỗ trợ phát triển lên tới hơn 1,6 tỷ euro cho 79 dự án.

Hướng tới Hội nghị Khí hậu Paris lần thứ 21 (COP 21) diễn ra vào tháng 12/2015, Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả về ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
Năm 2009, AFD và JICA đã đề xuất “Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu-SP-RCC” nhằm hỗ trợ ngân sách Chính phủ Việt Nam. Sau đó, nhiều đối tác phát triển khác đã tham gia chương trình bao gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank), Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (DFAT). Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2010 tới năm 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần