Phạt 11 triệu đồng tài xế cầm hung khí doạ người trên cao tốc

Nhật Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 triệu đồng đối với tài xế Nguyễn Văn Hợi về hành vi dừng xe trên đường cao tốc.

Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 triệu đồng đối với tài xế Nguyễn Văn Hợi (39 tuổi, trú thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Phạt 11 triệu đồng tài xế cầm hung khí doạ người trên cao tốc - Ảnh 1
Tài xế Hợi cầm hung khí dọa người. (Ảnh cắt từ clip) 

Trước đó, chiều tối 10/11, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng trên tay cầm dao đứng trên đường cãi vã với một tài xế khác đang ngồi trong xe ô tô trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã mời 2 tài xế là anh Nguyễn Văn Hợi và anh Trần Tuấn Kiệt (tài xế xe 7 chỗ) đến trụ sở làm việc.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do 2 phương tiện là xe ô tô khách BKS 63B-011.62 do anh Hợi điều khiển và xe ô tô con BKS 51G-544.52 anh Kiệt điều khiển khi đang di chuyển trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương có va chạm nhẹ nên dẫn tới xích mích; anh H đã dùng vật giống kiếm chặn xe và đến cãi vã với anh K trên làn đường số 2.

Sau đó, tài xế Hợi chạy vượt lên trên chặn đầu xe của anh Kiệt, rồi lấy trong xe ra một thanh kiếm bằng kim loại bước tới dùng tay đập cửa kính và có hành vi đe dọa anh Kiệt. Anh Kiệt cố thủ trong xe được một lúc thì tài xế xe khách 29 chỗ lên xe bỏ đi.

Vấn đề va quẹt, gây trầy xước sơn xe 2 bên đã tự hòa giải.

Sau khi làm việc, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Văn Hợi về hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, mức phạt là 11 triệu đồng.

Ngoài ra, anh Hợi còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng D 3 tháng.