Phạt 12 tháng tù đối với kẻ giả danh "cố vấn ban chiến lược"

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dùng thẻ dỏm “Công vụ đặc biệt” chức vụ chuyên viên kinh tế, đơn vị công tác “Tổ công tác đặc biệt”, “Cố vấn Ban chiến lược” thuộc Bộ Công an với mục đích tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang bị cách ly y tế. Bị cáo Vũ Toàn bị xử 1 năm tù.

Ngày 7/9, Hội đồng xét xử TAND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Vũ Toàn (SN 1976, ngụ khu phố 2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 12 tháng tù về tội “Giả mạo vị trí công tác”.
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Xuân Lộc, chiều 17/5 lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện Xuân Lộc, phát hiện xe khách biển số 98B - 027.63 lưu thông từ tỉnh Bình Thuận vào Đồng Nai nên yêu cầu dừng để kiểm tra. Lúc này trên xe có 5 người, nên CSGT yêu cầu tài xế dỡ hàng hóa để kiểm tra, thì phát hiện trong thùng carton ở giữa xe có 4 người đang trốn, 1 người khác trốn trong thùng xốp đặt ở cuối xe. Tất cả 5 người đều có quốc tịch Trung Quốc.
 Vũ Toàn khi bị Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo lời khai của 5 người Trung Quốc, họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới tỉnh Cao Bằng, sau đó thuê ô tô chở xuống Bắc Giang nhưng tại địa phương này dịch bệnh đang phức tạp nên cả 5 đối tượng thuê xe khách từ Bắc Giang chở vào TP Hồ Chí Minh. Khi đến địa phận tỉnh Đồng Nai bị phát hiện và bị đưa vào cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trạm y tế xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.
Khi biết người quen là người Trung Quốc đang bị cách ly để phòng chống dịch bệnh tại Trạm y tế xã Xuân Hưng, ông Cao Quốc Nam (SN 1955, ngụ phường 4, TP Vũng Tàu) đã nhờ Vũ Toàn giúp đỡ. Khoảng 15 giờ ngày 23/5, Toàn cùng với ông Đào Văn Bình (SN 1957), bà Phạm Thị Hồng Vân (SN 1967, vợ ông Bình, cả 2 ngụ TP Biên Hòa) và ông Nam đi cùng ôtô biển số 60A-558.44 hiệu Toyota Vios thuê của ông Bình đến khu cách ly y tế. Tại đây, Toàn giới thiệu mình là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình 1 thẻ “Công vụ đặc biệt” mang tên Vũ Văn Toàn, chức vụ chuyên viên kinh tế, đơn vị công tác “Tổ công tác đặc biệt”, “Cố vấn Ban chiến lược”. 
Sau đó, Toàn yêu cầu được tiếp cận với 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang bị cách ly tại trạm  tế. Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã mời Toàn về Công an huyện Xuân Lộc để làm rõ. 
Qua điều tra, Toàn khai nhận sử dụng những tấm thẻ giả nêu trên để tiếp cận 5 người Trung Quốc. Đến ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Toàn về tội “Giả mạo vị trí công tác”.