Kinhtedothi-Tình hình vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Các mặt hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ chủ yếu tập trung vào các mặt hàng như: quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm; thiết bị vệ sinh giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng...
Thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nam Định, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra kho hàng của ông Cao Văn Sỹ (SN 1973, trú huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), phát hiện 114 chiếc vòi sen tắm in chữ TOTO, 259 chiếc vòi chậu rửa mặt in chữ CAESAR, 79 chiếc vòi sen tắm in chữ CAESAR, 74 chiếc vòi sen tắm INAX, 163 chiếc vòi chậu rửa mặt in chữ INAX, đều là hàng mới, chưa qua sử dụng; 74 chiếc vỏ thùng giấy in chữ CAESAR, 185 chiếc vỏ thùng giấy in chữ INAX BVF-1003S, 78 chiếc vỏ thùng giấy in chữ INAX BVF-3003S; trị giá là: 96.655.000 đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra tại kho hàng của ông Cao Văn Sỹ. Ảnh: CACC
Ngày 7/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định xử phạt VPHC số 1217 đối với ông Cao Văn Sỹ 70 triệu đồng với lỗi vi phạm "buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu", đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm hành chính.
Lực lượng chức năng tiêu hủy tang vật vi phạm. Ảnh: CACC
Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý nghiêm các loại tội phạm kinh tế, các hành vi vi phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn góp phần kiềm chế, không để hình thành các kho hàng lớn, đường dây hoạt động có tổ chức, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Kinhtedothi - Là địa phương có khối lượng tài sản trí tuệ lớn và đa dạng, trong những năm qua Sở KH&CN Hà Nội đã tham mưu UBND TP ban hành nhiều Kế hoạch triển khai, thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ, góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm.
Kinhtedothi- Sáng 31/5, thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu Quốc hội tán thành phương án không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Kinhtedothi - 3 tháng đầu năm 2023, đã có 1.764 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xử lý với số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 15,7 tỷ đồng.
Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà khai có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) và đã giới thiệu Hưng gặp cựu Bí thư Bắc Giang - Dương Văn Thái để tạo điều kiện cho Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt.
Kinhtedothi - Ngày 12/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Trọng Cường (45 tuổi, trú tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Kinhtedothi - Sáng 12/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sầm Sơn Nguyễn Thế Hùng và 43 đồng phạm trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây được đánh giá là vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực đất đai tại địa phương.
Kinhtedothi - Sáng 12/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan tới vụ án khai thác, tiêu thụ trái phép đất hiếm, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) và các đơn vị liên quan.
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng các đồng phạm bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội vào sáng 12/5, liên quan vụ án sai phạm ở mỏ đất hiếm Yên Phú (tỉnh Yên Bái).