Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phạt cơ sở bán nước mía sau khi báo Kinh tế & Đô thị phản ánh

Kinhtedothi - UBND phường Láng Hạ tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh nước mía với mức tiền 2.000.000 đồng trên phố Huỳnh Thúc Kháng.

Trước đó, ngày 27/6, báo Kinh tế & Đô thị có đăng tải chùm ảnh "Phát sợ với nước mía vỉa hè mất vệ sinh" với nội dung phản ánh, trong những ngày nắng nóng của mùa Hè, nước mía là một thức uống mát, ngọt được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, nhiều quán nước mía vỉa hè được chế biến không bảo đảm vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, mắc bệnh về đường tiêu hóa cho người dân.

Hình ảnh quán bán nước mía trên phố Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội).

Trong đó, bài viết có hình ảnh cơ sở kinh doanh nước mía vỉa hè được quảng cáo "siêu sạch" trên phố Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội), bên cạnh là thùng rác, bã mía và ruồi nhặng bâu đầy. Nắm được thông tin phản ánh từ bài báo này, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng đã yêu cầu cơ quan chức năng của quận kiểm tra công tác an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, trong đó có quán nước mía bày bán trên vỉa hè mất vệ sinh. Cụ thể, đó là quán nước mía "siêu sạch" có địa chỉ tại số 49 Huỳnh Thúc Kháng.

UBND phường Láng Hạ đã giao tổ công tác tiến hành kiểm tra đối vơi cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại 49 Huỳnh Thúc Kháng và đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với hành vi vi phạm “sử dụng dụng cụ chế biến, vật liệu đóng gói không đảm bảo vệ sinh”, phạt mức tiền 2.000.000 đồng.

Đồng thời, UBND phường Láng Hạ đã thông báo về việc giám sát hoạt động của cơ sở kinh doanh nước mía tại đầu ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng. Nếu phát hiện có vi phạm, đề nghị cán bộ cơ sở và cảnh sát khu vực – Công an phường cùng người dân báo ngay để UBND phường kịp thời xử lý.

Trước đó, hồi tháng 2/2024, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bán nước mía lấy nước thừa của khách trước để bán lại cho khách sau. Sự việc được ghi lại ở Đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Trong đoạn clip, chủ quán nước sau khi dọn những ly nước mía đã để lại chứ không đổ đi phần nước thừa. Khi có khách mới đến mua nước mía, người này lấy ly nước cũ san đều ra các cốc sau đó rót thêm nước mới vào bán lại cho khách. Thậm chí, ống hút cũng được tận dụng bằng cách rửa lại, chứ không thay mới.

Trước thông tin trên, ngay lập tức, Công an xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã vào cuộc xác minh, yêu cầu dừng hoạt động quán nước mía ở Đền Trần bị phản ánh lấy nước thừa của khách trước bán tiếp cho khách sau.

 

Phát sợ với nước mía vỉa hè mất vệ sinh

Phát sợ với nước mía vỉa hè mất vệ sinh

Uống nước mía như thế nào để tốt nhất cho sức khỏe?

Uống nước mía như thế nào để tốt nhất cho sức khỏe?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu hiệu nhận biết nước mắm hết hạn

Dấu hiệu nhận biết nước mắm hết hạn

01 Oct, 11:17 AM

Kinhtedothi - Nước mắm ngon có màu vàng cánh gián đặc trưng, trong và sánh. Nếu nước mắm có màu sẫm hơn bình thường, chuyển sang màu nâu đục hoặc xanh xám, thì đây là dấu hiệu cho thấy nước mắm đã bị biến chất và không nên sử dụng.

Nhóm người nào cần thận trọng khi ăn cá?

Nhóm người nào cần thận trọng khi ăn cá?

29 Sep, 05:57 PM

Kinhtedothi - Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm, do thủy ngân có thể đi qua nhau thai, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Việc tiêu thụ các loại cá chứa nhiều thủy ngân như cá kiếm, cá thu vua và cá ngói... có thể gây ra những vấn đề phát triển lâu dài ở trẻ.

Lâm Đồng siết chặt kiểm soát bếp ăn trường học 

Lâm Đồng siết chặt kiểm soát bếp ăn trường học 

20 Sep, 05:16 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản số 3816/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ