Hà Nội

Phát động Chương trình truyền thông Bảo vệ môi trường Hà Nội năm 2023

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 24/4, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở TN&MT Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Chương trình truyền thông về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023”.

Đây là chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết 11-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội đã đặt ra.

Từ cuộc thi được nâng cấp thành chương trình truyền thông

Ông Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình truyền thông cho biết, trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng diễn ra phức tạp, thời gian qua, TP Hà Nội đã đưa vào vận hành hệ thống 35 trạm quan trắc không khí tự động, 6 trạm quan trắc nước mặt, giám sát chất lượng môi trường khí thải, nước thải các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Chỉ đạo các cấp chính quyền xóa được hơn 99% số lượng bếp than tổ ong, giảm 80% lượng đốt rơm rạ ở ngoại thành, xóa bỏ hàng trăm lò gạch thủ công. Thu gom, vận chuyển rác thải hàng ngày khu vực đô thị đạt trên 90%, khu vực ngoại thành đạt 80%.

Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động. Ảnh Phạm Hùng.
Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động. Ảnh Phạm Hùng.

Đặc biệt, Hà Nội đã triển khai chương trình đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn; Triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ thuộc nội dung Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; xây dựng Đề án phục hồi chất lượng môi trường nước và phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật kết hợp quy hoạch kiến trúc cảnh quan các sông nội đô, xây dựng 6 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt.

Hà Nội cũng đang thực hiện phủ xanh TP bằng chương trình trồng 1 triệu cây xanh, đã và đang tiếp tục hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động ...

Ông Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban tổ chức Chương trình phát biểu tại lễ phát động. Ảnh Phạm Hùng.
Ông Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban tổ chức Chương trình phát biểu tại lễ phát động. Ảnh Phạm Hùng.

Đồng hành cùng TP trong công tác bảo vệ môi trường, báo Kinh tế và Đô thị thời gian qua đã tuyên truyền sâu rộng về các lĩnh vực môi trường, góp phần phát hiện, đề xuất và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường cho TP bằng các bài viết phản ánh, điều tra, nêu các ý kiến phản biện của chuyên gia, các cấp chính quyền và người dân. Đồng thời, có những bài viết tôn vinh các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các lĩnh vực hoạt động môi trường trên địa bàn TP.

Báo Kinh tế và Đô thị còn thể hiện trách nhiệm giám sát của báo chí trong việc thực thi công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Hiến kế những mô hình, cách làm hay trong bảo vệ môi trường.

"Không chỉ tổ chức chuyên trang Môi trường trên báo in, số phát hành vào thứ 5 hàng tuần; tiểu mục Môi trường trên báo Kinh tế và Đô thị điện tử, Báo Kinh tế và Đô thị còn chủ trì tổ chức thành công Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội” với 2 lần phát động, từ năm 2020 - 2022. Có thể nói, đây là sự kiện truyền thông ghi dấu ấn quan trọng trong việc lan tỏa hành động về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội" - ông Nguyễn Thành Lợi nhận định.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Lợi, qua 2 lần phát động Cuộc thi về "Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội", Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận  được gần 1.000 tác phẩm dự thi viết về bảo vệ môi trường TP Hà Nội của hàng chục, hàng trăm tác giả là các chuyên gia môi trường; các phóng viên, nhà báo uy tín thuộc các cơ quan báo chí T.Ư, Hà Nội; của những cây bút không chuyên là cán bộ, công nhân viên các sở ngành, quận, huyện, các đơn vị làm công tác môi trường trên địa bàn TP; các em học sinh và người cao tuổi… trong đó có những bài viết chất lượng cao, được trình bày theo các thể loại hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Chương trình truyền thông về "Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023". Ảnh Phạm Hùng.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Chương trình truyền thông về "Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023". Ảnh Phạm Hùng.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận khá nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp và giới thiệu mô hình - cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường cho TP Hà Nội. Các giải pháp đưa ra được đánh giá có tính thực tiễn khá cao. Nhìn chung, các tác phẩm dự thi cho thấy: Dù ở cương vị, nghề nghiệp nào, các tác giả thể hiện sự tâm huyết của người yêu Thủ đô, mong muốn xây dựng một Thủ đô sáng – xanh – sạch – đẹp.

"Với thành công của Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường trong tình hình mới, Báo Kinh tế và Đô thị đã kiến nghị  thành phố Hà Nội nâng cấp Cuộc thi thành Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường. 

Và hôm nay, thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 2/3/2023 của TP Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức phát động Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Tại lễ phát động hôm nay, tôi chính thức kêu gọi người dân, doanh nghiệp, chuyên gia và các đồng nghiệp báo chí hãy cùng tham gia đồng hành với Ban tổ chức chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 để nhân lên hành động bảo vệ môi trường cho Thủ đô của chúng ta, ngày càng xanh - sạch đẹp và văn minh; đặc biệt tôi cũng rất mong nhận được sự tham dự Cuộc thi  viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ III của tất cả chúng ta, của toàn thể cộng đồng" - ông Nguyễn Thành Lợi,  Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình truyền thông nhấn mạnh.

Nhiều kỳ vọng về công tác bảo vệ môi trường Hà Nội

 

Theo Ban Tổ chức, cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023 gồm 17 giải cá nhân: 1 giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng/giải; 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng/giải; 2 giải Nhì trị giá 7 triệu đồng/giải; 3 giải Ba trị giá 5 triệu đồng/giải; 10 giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ có hình thức khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân có số lượng tác phẩm tham gia cuộc thi nhiều nhất; các tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Việt Dũng –  Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT, Bộ TN&MT nhấn mạnh, hoạt động truyền thông về môi trường luôn đồng hành với các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý, từng bước giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường. Do đó, việc báo Kinh tế & Đô thị, Sở TN&MT tổ chức cuộc thi, lựa chọn cuộc thi viết là rất hợp lý, thông minh và có tính chuyên sâu trong công tác bảo tác bảo vệ môi trường.

“Sự đa dạng của số lượng các bài thi, đối tượng dự thi, từ những công nhân vệ sinh môi trường, công nhân thoát nước đến các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường… tôi tin tưởng rằng chương trình sẽ thành công tốt đẹp và trở thành một kênh thông tin để các cơ quan chức năng nghiên cứu để đưa ra giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ môi trường Thủ đô” – ông Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Việt Dũng –  Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT, Bộ TN&MT phát biểu tại lễ phát động. Ảnh Phạm Hùng.
Ông Nguyễn Việt Dũng –  Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT, Bộ TN&MT phát biểu tại lễ phát động. Ảnh Phạm Hùng.

Đồng quan điểm trên, PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển cộng đồng  cho rằng, môi trường đang là vấn đề nóng của đất nước và khu vực với hàng loạt các vấn đề nóng như không khí, đất, nước… Do đó, việc Ban Tổ chức tổ chức cuộc thi viết về bảo vệ môi trường là điều hết sức cần thiết. Bởi, những tác phẩm đến từ những cây bút chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều thể hiện cái nhìn riêng của bản thân về công tác bảo vệ môi trường.

PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển cộng đồng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh Phạm Hùng.
PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển cộng đồng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh Phạm Hùng.

Là đơn vị chủ lực trong công tác bảo vệ môi trường của TP Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, trong những năm qua, đơn vị luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà báo, phóng viên, người dân cho công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, các bài viết trong chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trong những năm trước luôn được đơn vị dành thời gian theo dõi, quan tâm…

“Đơn vị cam kết sẽ đồng hành với cuộc thi, kêu gọi, huy động toàn thể cán bộ, công nhân viên hưởng ứng, tích cực tham chương trình để góp nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường” – ông Nguyễn Thanh Sơn nói.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Tổng Công ty TNHH MVT Môi trường Đô thị Hà Nội phát biểu hưởng ứng lễ phát động. Ảnh Phạm Hùng.
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Tổng Công ty TNHH MVT Môi trường Đô thị Hà Nội phát biểu hưởng ứng lễ phát động. Ảnh Phạm Hùng.

Chương trình truyền thông về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023” gồm 02 nội dung chính: Tổ chức Cuộc thi viết về "Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội” và tổ chức các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.

Trong đó, đối với “Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội”, các bài viết tham dự cuộc thi gồm các thể loại nghiên cứu, phản ánh, ghi chép, phóng sự, phỏng vấn, chân dung nhân vật, longform, phóng sự ảnh, báo chí đa phương tiện... đăng trên báo in và báo điện tử của báo Kinh tế và Đô thị, các báo T.Ư, Hà Nội và các địa phương từ  1/7/2022- 31/8/2023 . Thời gian nhận bài từ 24/4/2023 đến 31/8/2023. Thời gian dự kiến tổ chức trao giải Cuộc thi trước 30/11/2023.

Đối với các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP, Ban Tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư, về cảnh báo nguy cơ biến đổi khí hậu và trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn TP; Tổ chức Hội thảo, tọa đàm về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội; Phối hợp với các tổ chức, cá nhân để tuyên truyền, tổ chức các chiến dịch, hoạt động cụ thể, thiết thực tại các khu vực ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP… nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường Thủ đô.

 

Bài dự thi Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023” xin gửi về địa chỉ: Ban Đô thị - Báo Kinh tế & Đô thị, 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.
Email: thivietvemoitruongbaoktdt@gmail.com.
(Mọi thông tin về Cuộc thi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Huế, Phó trưởng Ban Đô thị, điện thoại: 098.747.9898).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần