Phát động Chương trình truyền thông ''Vì An toàn giao thông Thủ đô'' năm 2022

Phạm Hùng - Ngọc Tú - Vũ Khoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/4/2022 tại trường THCS Khương Đình, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban ATGT TP, Sở GTVT, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ tổng kết Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2021”, trao giải Cuộc thi trắc nghiệm và phát động Chương trình năm 2022.

Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ban ATGT TP. Các thành viên Ban tổ chức gồm: Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban tổ chức; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban tổ chức; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Xuân Tiến; Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thị Mai Hương; Thiếu tá Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông TP; Chánh VP Ban ATGT TP Nguyễn Đức Kha.

Đại diện các sở, ban, ngành TP Hà Nội tới dự buổi lễ
Đại diện các sở, ban, ngành TP Hà Nội tới dự buổi lễ

Đây là năm thứ 11 báo Kinh tế & Đô thị chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông ''Vì An toàn giao thông Thủ đô'' và là năm thứ 6 liên tiếp triển khai thi trên internet theo hình thức trắc nghiệm. Cuộc thi trắc nghiệm "Vì An toàn giao thông Thủ đô" trên internet qua 5 lần tổ chức đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của Sở GD&ĐT Hà Nội; phòng giáo dục các quận, huyện trên địa bàn TP.

Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút đã thu hút hàng trăm ngàn lượt học sinh THCS, THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn Thành phố tham gia. Số lượng tham dự cuộc thi liên tục tăng cao qua các tuần thi. Có ngày lượng học sinh thi tham gia nhiều nhất lên đến hàng chục nghìn.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, thành tích mà Ban tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” đã đạt được. Đồng thời, biểu dương những em học sinh đã đạt giải cao trong cuộc thi.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ban ATGT TP phát biểu tại Lễ tổng kết
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ban ATGT TP phát biểu tại Lễ tổng kết

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” được tổ chức liên tục trong 10 năm qua đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên. 

Những nội dung hoạt động của Chương trình có ý nghĩa thiết thực sẽ góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của học sinh, sinh viên Thủ đô, góp phần lan tỏa tinh thần xây dựng văn hóa giao thông trong giới trẻ. Đóng góp một phần vào công cuộc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cũng đề nghị Ban tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung của Chương trình nằm tạo sự lôi cuốn và hưởng ứng của đông đảo người dân và nhất là thế hệ thanh niên, học sinh trên địa bàn TP.

Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban tổ chức Chương trình
Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban tổ chức Chương trình

Đánh giá về Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô", Trưởng ban tổ chức, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cho biết, trong 10 năm qua, Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô" luôn được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, đặc biệt các em học sinh, từ tiểu học cho đến trung học.

Và từ Chương trình này, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT trong học sinh và của mọi người dân được nâng lên một bước. Ngoài ra, công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh và các đối tượng khác khi tham gia giao thông cũng từng bước được nâng cao góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội, thúc đẩy tham gia giao thông văn minh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ban ATGT TP và Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban tổ chức Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô” trao giải Nhất cho 2 thí sinh đạt giải cuộc thi trắc nghiệm "Vì An toàn giao thông Thủ đô" trên internet năm 2021
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ban ATGT TP và Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban tổ chức Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô” trao giải Nhất cho 2 thí sinh đạt giải cuộc thi trắc nghiệm "Vì An toàn giao thông Thủ đô" trên internet năm 2021

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, cũng là năm dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội và các hoạt động chung của cả nước và TP. Việc thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ của thường trực Ban tổ chức và những đơn vị thành viên, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, quận, huyện trên toàn TP, Chương trình truyền thông ''Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2021'' đã hoàn thành kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho  Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2021”
Trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho  Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2021”

Năm 2021 cũng là lần thứ hai Chương trình mở thêm nội dung bình chọn các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực ATGT. Qua xem xét hồ sơ, Ban tổ chức quyết định biểu dương 20 gương điển hình tiên tiến đã có đóng góp thiết thực vào quá trình đảm bảo trật tự, ATGT, tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông… tại cơ sở ở nhiều quận, huyện, sở, ngành TP Hà Nội.

Các thí sinh tham gia vòng chung kết Cuộc thi trắc nghiệm "Vì An toàn giao thông Thủ đô" trên internet sáng 5/4
Các thí sinh tham gia vòng chung kết Cuộc thi trắc nghiệm "Vì An toàn giao thông Thủ đô" trên internet sáng 5/4

Với mục đích tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của pháp luật về ATGT, Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2022” tiếp tục được tổ chức, nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, kịp thời biểu dương những hành động, gương điển hình trong việc bảo đảm ATGT của Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung.

Năm 2022, Ủy ban ATGT quốc gia đã xây dựng chương trình Năm An toàn giao thông năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. UBND TP Hà Nội đã ban hành triển khai chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm ATGT trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025, với nhiều nhiệm vụ đồng bộ cùng triển khai thực hiện, trong đó tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Các đại biểu phát động Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2022"
Các đại biểu phát động Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2022"

Thay mặt Ban tổ chức, Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức chính thức phát động Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2022''.

“Tôi tin tưởng rằng, Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô" sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng thành công văn hóa giao thông ở Thủ đô Hà Nội” - Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh. 

 

20 gương cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua về bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn TP năm 2021

Ông Phạm Chí Thành, nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Đông Thái, quận Tây Hồ;

ông Nguyễn Đình Thành, giáo viên trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình;

bà Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phượng;

bà Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm;

ông Dương Phi Long, Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Đan Phượng;

bà Nguyễn Thị Phương, giáo viên trường Mầm non Phú Minh, huyện Sóc Sơn;

bà Kiều Thị Quý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai;

ông Nguyễn Đắc Hùng, tổ dân phố số 2, Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm;

bà Nguyễn Thị Can, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Liên Mạc quận Bắc Từ Liêm;

bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm;

bà Mai Nguyệt Hà, Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Mai, quận Thanh Xuân;

thượng úy Đỗ Thị Thu Trang, Đội CSGT - Trật tự, Công an quận Tây Hồ;

thiếu tá Ngô Thị Phương Thu, Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Chương Mỹ;

trung tá Nguyễn Thị Vân Anh, Phòng PA06, Công an TP Hà Nội;

thiếu tá Nguyễn Thị Thu Giang, Đội Đăng ký và Quản lý phương tiện, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội;

thiếu tá Lê Thị Kim Tuyến, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội;

bà Trần Thị Thanh Huyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đức Giang, quận Long Biên;

thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 12, Công an TP;

thiếu tá Phương Thị Ngọc, Đội CNTT, Phòng Viễn thông tin học và Cơ yếu, Công an TP;

thiếu tá Nguyễn Văn Khẩn, Công an phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây.

 

 

Danh sách thí sinh đạt giải vòng chung kết cuộc thi trắc nghiệm "Vì An toàn giao thông Thủ đô" trên internet năm 2021

Khối THPT:

1 giải Nhất: Nguyễn Văn Khải, THPT Tân Dân, huyện Phú Xuyên

3 giải Nhì: Phùng Văn Hiếu, THPT Phùng Khắc Khoan, huyện Thạch Thất; Vũ Hòa An, Nguyễn Xuân Định, THPT Tân Dân, huyện Phú Xuyên.

4 giải Ba gồm: Lê Thị Vân Anh, THPT Phùng Khắc Khoan, huyện Thạch Thất; Nguyễn Thị Cẩm Ly, THPT Tân Dân, huyện Phú Xuyên; Phan Anh Tấn, THPT Tân Dân, huyện Phú Xuyê; Lương Đại Dương, THPT Tân Dân, huyện Phú Xuyên.

Và 6 giải Khuyến khích

Khối THCS:

1 giải Nhất: Nguyễn Thị Phưng Thùy, THCS Tân Hòa, huyện Quốc Oai

3 giải Nhì gồm: Ngô Thái An, THCS Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; Nguyễn Khánh Linh, THCS Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai; Nguyễn Gia Bình, THCS Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

4 giải Ba gồm: Triệu Tuấn Vũ, THCS Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân; Nguyễn Phương Anh, THCS Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng; Phan Hoàng Gia Bảo, THCS Định Công, quận Hoàng Mai; Nguyễn Tiến Đạt, THCS Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

Và 7 giải Khuyến khích