Phát động cuộc thi và triển lãm ảnh “Dấu ấn Phúc Thọ”

Tùng Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 200 năm ngày thành lập, UBND huyện Phúc Thọ tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp về quá trình phát triển của địa phương với chủ đề “Dấu ấn Phúc Thọ”.

Theo thông tin từ UBND huyện Phúc Thọ, đối tượng tham gia cuộc thi ảnh đẹp “Dấu ấn Phúc Thọ” là các công dân Việt Nam, hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có niềm đam mê, yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh. Mỗi tác giả được gửi tối đa 3 ảnh, kích thước 40x60cm.

Tác giả tham gia cuộc thi “Dấu ấn Phúc Thọ” gửi ảnh về Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. Ban tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm có chất lượng để trao giải thưởng và trưng bày, triển lãm nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày thành lập huyện (dự kiến tổ chức vào tháng 8/2022).

Đường tranh bích họa ven Quốc lộ 32 đoạn qua huyện Phúc Thọ. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Đường tranh bích họa ven Quốc lộ 32 đoạn qua huyện Phúc Thọ. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Nội dung của các tác phẩm ảnh dự thi phản ánh những hình ảnh nổi bật về phong cảnh, con người và những nét văn hóa tiêu biểu của huyện Phúc Thọ. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ nay cho đến hết ngày 15/6/2022.

Dự kiến cuộc thi sẽ có 10 giải thưởng được trao, với giấy chứng nhận của UBND huyện Phúc Thọ và tiền thưởng. Trong đó, 01 giải Nhất trị giá 4 triệu đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; 03 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng, và 4 giải Khuyến khích, mỗi giải nhận được 1 triệu đồng.

Hiện, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội... đã tiếp nhận thông tin về cuộc thi ảnh, tích cực tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tấn, lan tỏa cuộc thi trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, tham gia gửi tác phẩm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ cho biết, cuộc thi ảnh là hoạt động thiết thực hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 200 năm ngày thành lập huyện nhà. Cuộc thi nhằm phản ánh sinh động những nét đẹp về quê hương và con người huyện Phúc Thọ, đồng thời giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, những nét đặc trưng về đất và người Phúc Thọ…

“Thông qua cuộc thi ảnh, chúng tôi mong muốn lưu giữ được những tư liệu, bảo tồn và phát huy nét đẹp của quê hương; qua đó, giáo dục sâu rộng cho thế hệ trẻ huyện Phúc Thọ về truyền thống cách mạng kiên cường của cha ông…” - ông Kiều Trọng Sỹ thông tin thêm.