Phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/5, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết về công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2014.

Theo Ban tổ chức, nội dung tác phẩm dự thi cần phản ánh thực trạng, phân tích nguyên nhân, hiệu quả và các giải pháp hữu hiệu như: Nâng cao chất lượng dân số (sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, mô hình chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe đồng bào các dân tộc thiểu số, tảo hôn và hôn nhân cận huyết); kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh; phát huy lợi thế cơ cấu dân số và già hóa dân số; kiểm soát mức sinh hợp lý…
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Các tác giả có thể lựa chọn tham gia các thể loại như bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí...

Các tác phẩm dự giải phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 11/7/2013 đến hết ngày 15/10.

Những tác phẩm này đã tham dự các cuộc thi khác, ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự Giải báo chí toàn quốc về công tác DS-KHHGĐ năm 2014, nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Dự kiến Ban tổ chức sẽ trao 36 giải, trong đó 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng cho tác phẩm truyền hình và 8 triệu đồng với thể loại báo chí khác. Mỗi tác giả, nhóm tác giả gửi tối đa 3 tác phẩm.

Thời gian nhận bài từ 20/5 -15/10/2014 theo địa chỉ: Ban Thư ký Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam- 59 Lý Thái Tổ (TP Hà Nội).