Phát động tháng cao điểm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” tại huyện Thường Tín

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/10, UBND huyện Thường Tín và Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức lễ phát động tháng cao điểm ủng hộ quỹ "Vì người nghèo và an sinh xã hội" năm 2022. Tham dự lễ phát động có Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh và gần 200 đại biểu.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh phát biểu tại lễ phát động
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh phát biểu tại lễ phát động

Tại lễ phát động, các đại biểu đã được nghe kết quả xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” huyện từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022. Theo đó, cùng với số dư Quỹ chuyển sang, từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" huyện đã tiếp nhận được gần 1,3 tỷ đồng; quỹ vì người nghèo cấp xã được gần 2,8 tỷ đồng.

Từ kết quả vận động, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã chi hỗ trợ cho người nghèo với nhiều hình thức như: Hỗ trợ xây, sửa nhà nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp học sinh nghèo học tập, hỗ trợ phát triển sản xuất…với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín trao phần tiền hỗ trợ cho đại diện các hộ gia đình
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín trao phần tiền hỗ trợ cho đại diện các hộ gia đình

Theo kế hoạch, việc vận động xây dựng quỹ năm 2022 được tổ chức trong cả năm, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 17/10/2021 đến ngày 18/11/2022. Với mức độ ủng hộ dự kiến là ít nhất 1 ngày lương, một ngày công trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị...

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh đánh giá cao kết quả đạt được trong việc ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh đề nghị cấp ủy, tổ chức, chính quyền tăng cường tuyên truyền đến toàn thể doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài huyện tích cực tham gia ủng hộ để cuộc vận động đạt được kết quả cao.

Đại diện HĐND huyện Thường Tín trao phần thưởng cho các tập thể tích cực tham gia vận động tháng cao điểm "Vì người nghèo"
Đại diện HĐND huyện Thường Tín trao phần thưởng cho các tập thể tích cực tham gia vận động tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Từ đó tạo thêm nguồn lực chung tay giúp sức cùng cấp ủy, chính quyền huyện chăm lo giúp hộ nghèo sớm ổn định cuộc sống, không có ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp này, UBND huyện Thường Tín đã khen thưởng cho 19 tập thể tích cực tham gia vận động ủng hộ trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và trao hỗ trợ xây sửa nhà Đại đoàn kết cho 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.