Quận Hoàn Kiếm:

Phát động Tháng Thanh niên và Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên 2022

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/3, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên và Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên năm 2022.

Tới dự có Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; đồng chí Trần Quang Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội...

Tại lễ phát động, Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền cho biết, tuổi trẻ trong quận sẽ cụ thể hóa chủ đề Tháng Thanh niên 2022 “Tuổi trẻ Hoàn Kiếm tiên phong sáng tạo” thông qua 6 nhóm nội dung, giải pháp, chỉ tiêu.

Các đại biểu tặng hoa đến đại diện 8 đội hình chuyên trong Tháng Thanh niên 2022
Các đại biểu tặng hoa đến đại diện 8 đội hình chuyên trong Tháng Thanh niên 2022

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và quận với hình thức linh hoạt, đảm bảo hiệu quả và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cấp quận tổ chức hội nghị quán triệt, học tập tới 100% cán bộ Đoàn – Hội – Đội chủ chốt.Quận đoàn chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đoàn các cơ sở đảm bảo hiệu quả, đúng Điều lệ; Trong đó ít nhất 80% các đơn vị có công trình, mô hình chào mừng, chào mừng thành công Đại hội.

Toàn đoàn tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện; Tuyên truyền, vận động 800 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu và phấn đấu tiếp nhận 500 đơn vị máu an toàn; Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp cho 1.500 lượt đoàn viên thanh niên, bộ đội xuất ngũ trên địa bàn quận; Kết nạp ít nhất 500 đoàn viên mới nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2020); Rà soát, phấn đấu thành lập từ 2 – 3 cơ sở Đoàn – Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; Phát huy vai trò của các đội hình chuyên trong Tháng Thanh niên; Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tình hình thực tiễn để không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là thanh thiếu nhi khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền tặng cờ lưu niệm đến các đơn vị
Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền tặng cờ lưu niệm đến các đơn vị

Nhằm sớm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, Quận đoàn Hoàn Kiếm đã thành lập và cho ra mắt 8 đội hình chuyên trong Tháng Thanh niên 2022 gồm: Đội hình thanh niên xung kích cải cách hành chính; Đội hình tình nguyện trẻ vì cuộc sống cộng đồng; Đội hình tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long – Hà Nội; Đội hình phản ứng nhanh hiến máu cứu người; Đội hình đội tự quản 3+; Đội hình y bác sĩ trẻ tình nguyện; Đội hình phòng tuyến áo xanh trong trường học; Đội hình tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, học sinh.

Một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 chính là Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên Hoàn Kiếm được tổ chức ngay sau lễ phát động. Ngày hội với mục tiêu tạo sân chơi để đoàn viên, thanh niên trong các cơ sở Đoàn trực thuộc giao lưu, tranh tài trong các bộ môn thể thao cũng như thể hiện tài năng nghệ thuật.

Ngày hội thu hút hơn 70 vận động viên đến từ 9 đơn vị sẽ tham gia ngày hội, mang tới không khí sôi nổi, hào hứng và tinh thần: "Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, cùng nhau vượt qua đại dịch”.