Phật giáo Đan Phượng tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện

Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Đan Phượng luôn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, động viên tăng, ni, phật tử chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia phong trào thi đua yêu nước.

Các hoạt động từ thiện nhân đạo ngày càng tăng về quy mô, mở rộng về đối tượng thụ hưởng, linh hoạt, sáng tạo trong cách thức tiến hành, thu hút sự tham gia của đông đảo tập thể, cá nhân. Các phong trào được triển khai rộng khắp như: “Tết vì người nghèo”, “Bếp ăn, nồi cháo tình thương”…

Nhiều chùa thường xuyên trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà cho người tàn tật, thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh, các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… nhân các ngày lễ trọng của Phật giáo.

Trong năm 2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Đan Phượng đã trao tặng hỗ trợ kinh phí xây dựng 6 nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 300 triệu đồng.

Đặc biệt, trong thời gian cả nước phải gồng mình đối mặt với đại dịch Covid-19, Giáo hội Phật giáo huyện Đan Phượng cũng tập trung nguồn lực, vận động tăng, ni toàn huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; chung tay cùng các cấp, ngành hỗ trợ lực lượng làm công tác chống dịch và Nhân dân vượt qua khó khăn. Trong đó, đã vận động ủng hộ trên 420 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thường xuyên được chuyển đến người dân, lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, vùng tâm dịch.

Các tăng ni, phật tử phát tâm tổ chức các bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo, tham gia các chương trình hỗ trợ khu dân cư bị phong tỏa...

Phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, thời gian tới, Giáo hội Phật giáo huyện Đan Phượng tiếp tục giữ vững kỷ cương, giới luật, không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó vận động và khuyến khích tăng ni, phật tử tham gia hoạt động từ thiện xã hội, đóng góp tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội, chung sức xây dựng quê hương Đan Phượng ngày càng giàu đẹp, văn minh.