Phật giáo Thủ đô góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/11, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn làm trưởng đoàn đã đến chùa Quán sứ chúc mừng nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ban Tôn giáo TP và quận Hoàn Kiếm. Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự - Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị hòa thượng, chức sắc, tăng ni, phật tử nhân ngày đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP khẳng định, trong dòng lịch sử dân tộc, với tinh thần “Phật pháp bất ly thế gian pháp”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn đề cao từ bi - hỉ xả, lấy chân - thiện - mỹ để giáo hóa chúng sinh, lấy trí tuệ và phụng sự đất nước làm sự nghiệp, phương châm hành đạo. Những giá trị tốt đẹp của giáo lý Phật giáođã thấm nhuần trong đời sống đông đảo người Việt Nam, góp phần hun đúc nên những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. 
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, thực hiện chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, từ trước đến nay cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ TPđến cơ sở luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phật giáonói chung và Phật giáo Thủ đô phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc. Vị thế của Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo quốc tế ngày một nâng cao.
Hàng năm các tăng, ni, phật tử cả nước và Thủ đô đã quyên góp hàng tỉ đồng trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, các phong trào ích nước lợi dân, bảo vệ môi trường, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa qua, Giáo hội đã bằng nhiều hình thức chung tay cùng cả nước và Hà Nội chia sẻ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch và chăm sóc, hỗ trợ người dân. 
Trao tặng lẵng hoa chúc mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công cuộc phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ Thủ đô. 
Đồng thời nhấn mạnh, lãnh đạo và Nhân dân TP Hà Nội luôn tin tưởng các vị chức sắc cùng toàn thể tăng, ni, phật tử cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng sẽ viết tiếp trang sử vàng truyền thống về tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, “hộ quốc an dân”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước. 
Thay mặt T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trân trọng cảm ơn tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo và nhân dân Thủ đô; cũng như sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điệu thuận lợi cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt những năm qua. Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy  - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và sự đoàn kết của nhân dân, Hà Nội sẽ ngày càng phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại xứng đáng với vị thế và niềm tin yêu của cả nước.