Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phát hiện 2 cửa hàng mua thuốc BVTV chứa hoạt chất cấm sử dụng tại Việt Nam

Kinhtedothi - Để kiếm thêm lợi nhuận, 2 cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở An Giang đã mua nhiều chai thuốc diệt cỏ, diệt chuột chứa hoạt chất cấm sử dụng tại Việt Nam của một người đàn ông Campuchia. Sau đó, lợi dụng đường mòn, lối mở vận chuyển về để bán ra thị trường.

Ngày 7/1, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã phối hợp cùng Công an xã Phú Hội, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đồng loạt kiểm tra cửa hàng thuốc BVTV Nguyễn Văn Lừng, do ông Nguyễn Văn Lừng (46 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú) làm chủ và cửa hàng BVTV Nguyễn Văn Bo do ông Nguyễn Văn Bo (48 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm chủ.

Qua đó phát hiện, có 8.940 chai, gói và lon thuốc BVTV nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc; ước tính, tổng trị giá hàng hóa khoảng 600 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra số thuốc BVTV của ông Lừng.

Trong đó, tổ công tác thu giữ tại cửa hàng của ông Lừng 4.491 chai, gói và lon thuốc trừ bệnh, trừ cỏ,... có xuất xứ nước ngoài, không rõ nguồn gốc và 121 chai, gói, lon thuốc diệt cỏ diệt chuột chứa hoạt chất nằm trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam.

Kiểm tra tại cửa hàng ông Bo.

Tại cửa hàng của ông Bo, lực lượng tiếp tục thu giữ 4.455 chai, gói và lon thuốc trừ bệnh, trừ cỏ do nước ngoài sản xuất và không rõ nguồn gốc và 102 chai, gói, lon thuốc diệt cỏ cấm sử dụng tại Việt Nam.

Thời điểm kiểm tra, cả 2 chủ cửa hàng đều không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, số thuốc BVTV trên đang được lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải cứu một thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo tinh vi

Giải cứu một thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo tinh vi

25 Nov, 09:18 AM

Kinhtedothi - Ngay sau khi nhận được tin báo trong tình huống khẩn cấp, Công an phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc, lần tìm dấu vết và kịp thời giải cứu một nạn nhân khỏi một vụ “bắt cóc online” tinh vi.

Hành vi cố tình tung tin giả về mưa lũ có thể bị xử lý hình sự 

Hành vi cố tình tung tin giả về mưa lũ có thể bị xử lý hình sự 

24 Nov, 07:04 PM

Kinhtedothi- Trong thời đại số hóa mạnh mẽ, mạng xã hội đã trở thành môi trường giao tiếp quen thuộc của hàng chục triệu người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, song hành với những tiện ích là tình trạng đăng tải và chia sẻ thông tin sai sự thật đang diễn biến ngày càng phức tạp, gây hậu quả nặng nề cho xã hội. Chỉ một cú nhấp chuột thiếu suy nghĩ cũng đủ tạo ra những làn sóng hoang mang, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và làm rối loạn trật tự cộng đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ