Phát hiện 8 nam nữ thanh niên "bay lắc" trong chung cư Golden Palace

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính phát hiện tại căn hộ ở chung cư Golden Palace có 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Thời điểm tổ công tác bất ngờ xuất hiện, tiếng nhạc bật chát chúa trong căn hộ.

Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính phát hiện tại căn hộ chung cư Golden Palace có 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. 
Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính phát hiện tại căn hộ chung cư Golden Palace có 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. 

Ngày 10/2, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, các đối tượng gồm: Hoàng Quang Hiếu (SN 2000) trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội; Hoàng Đức Khang (SN 1994) trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Phạm Xuân Huấn (SN 2001) trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; Vũ Anh Quân (SN 1999) trú tại xã Hải Bối, cùng huyện Đông Anh.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 9/2, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính phát hiện tại phòng 1402 tháp B Golden Palace có 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Khi tổ công tác bất ngờ xuất hiện, tiếng nhạc chát chúa ầm ĩ cả căn hộ chung cư, đèn laze vẫn đang bật, quay không ngừng.

Đáng chú ý, trong nhóm 8 người sử dụng ma túy có cả sinh viên một số trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ quan công an thu giữ tang vật tại chỗ gồm 0,529g ma túy MDMA; 0,756g ma túy ketamine; 1 loa, 2 đèn laze, 1 thẻ ATM cùng tờ 20.000 đồng dùng và 1 đĩa thủy tinh dùng để chứa ma túy; 10 điện thoại di động và 2 xe ô tô.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ. Căn cứ vào hành vi và lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên.

Công qan quận Nam Từ Liêm khuyến cáo: Trong những ngày sau dịp Tết Nguyên đán, các đối tượng thường lợi dụng thuê các căn hộ tại các tòa chung cư “hạng sang” để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người dân nếu phát hiện các phòng căn hộ bật nhạc to, đông thanh niên tụ tập đề nghị nhân dân thông báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất.