Phát hiện cơ sở mỹ phẩm lậu của người Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/8, Đội Quản lý thị trường số 13 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp...

Kinhtedothi - Ngày 7/8, Đội Quản lý thị trường số 13 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Phòng An ninh kinh tế PA81 (Công an Hà Nội) đã kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh hàng mỹ phẩm nhập lậu do một gia đình người Trung Quốc kinh doanh trái phép.

Mặt tiền ngôi nhà tại 30 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng này có ghi Trung tâm dạy làm móng Miss Face, tuy nhiên tại đây không diễn ra hoạt động này. Toàn bộ tầng 2 ngôi nhà được sử dụng kinh doanh hàng hóa phục vụ trang trí móng. Tầng 3 làm nơi chứa hàng và nơi ở của gia đình này.
Đoàn kiểm tra liên ngành 389 thành phố Hà Nội đang kiểm tra mỹ phẩm tại số 30 phố Bạch Mai
Đoàn kiểm tra liên ngành 389 thành phố Hà Nội đang kiểm tra mỹ phẩm tại số 30 phố Bạch Mai
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 người nước ngoài tại địa chỉ nói trên đang quản lý, ghi chép bán hàng đồ làm móng.

Tiến hàng kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường và công an phát hiện số lượng lớn đồ làm móng như: Nhũ sơn móng tay - chân, đá trang trí móng, kem bóng, hóa chất tẩy móng, móng giả, ngón tay giả, máy móc phục vụ làm móng… có xuất xứ từ Mỹ và Trung Quốc. Các đối tượng người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ liên quan đến sản phẩm đang kinh doanh.

Trước hành vi kinh doanh hàng lậu và tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép, lực lượng kiểm tra thu giữ toàn bộ số hàng trên. Theo ước tính ban đầu, số hàng thu giữ lên tới hàng chục nghìn sản phẩm, trị giá nhiều tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 13: “Đây là vụ kinh doanh hàng làm móng với quy mô lớn có yếu tố liên quan đến người nước ngoài. Toàn bộ hàng hóa trên buộc phải đưa đi tiêu hủy”.

Được biết, địa điểm trên được gia đình người Trung Quốc thuê lại của một gia đình khác để kinh doanh trái phép. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của các đối tượng người Trung Quốc, yêu cầu 3 nhân viên bán hàng người Việt viết bản tường trình. Đồng thời khẩn trương kiểm đếm hàng hóa, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần