Phát hiện đường dây sản xuất bột ngọt giả

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Để kiếm lời, bà Hiên mua bột ngọt do Trung Quốc sản xuất về đóng túi, làm giả bột ngọt Ajinomoto sau đó bán cho đầu nậu nhân thời điểm gần tết.

KTĐT - Để kiếm lời, bà Hiên mua bột ngọt do Trung Quốc sản xuất về đóng túi, làm giả bột ngọt Ajinomoto sau đó bán cho đầu nậu nhân thời điểm gần tết.

Sáng 13/1, tại khu vực chợ Sằn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, Đội Chống hàng giả, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hà Nội, bắt quả tang Đỗ Thị Dung, 32 tuổi, đang vận chuyển 273 gói bột ngọt Ajinomoto giả loại một kg và 454 gr đi tiêu thụ.

Qua đấu tranh, Dung khai nhận mua số hàng trên của bà Nguyễn Thị Hiên, 54 tuổi, ở thị trấn Gạch, huyện Phúc Thọ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Hiên, cơ quan công an thu giữ một số gói bột ngọt thành phẩm Ajinomoto giả; 3,5 kg vỏ túi nilon in chữ Ajinomoto, Miwon, máy hàn túi và một số dụng cụ để sản xuất hàng giả.
 
Bước đầu, bà Hiên thừa nhận mua bột ngọt Trung Quốc giá rẻ về đóng túi, làm giả bột ngọt Ajinomoto để bán kiếm lời.