Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phát hiện mới: Omicron không thể thoát tuyến phòng thủ thứ 2 của cơ thể

Kinhtedothi - Một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch là tuyến phòng thủ thứ 2 - các tế bào T - có hiệu quả cao trong việc nhận biết và tấn công các biến thể Omicron, do đó ngăn chặn hầu hết các ca bệnh Covid-19 tiến triển thành bệnh nặng.
Chuẩn bị giải trình tự các mẫu Covid-19 nhiễm biến thể Omicron tại Trung tâm Nghiên cứu Ndlovu ở Elandsdoorn, Nam Phi, tháng 12/2021. Ảnh: AP  
Reuters dẫn lời các nhà nghiên cứu đã công bố báo cáo khoa học trên medRxiv hôm 28/12 cho biết: "Bất chấp số lượng các đột biến của Omicron và sự suy giảm tính nhạy cảm với các kháng thể trung hòa, phần lớn phản ứng của tế bào T - được tạo ra bởi tiêm chủng hoặc nhiễm virus đã khỏi - đều có khả năng nhận dạng biến thể này".
Theo nghiên cứu: "Khả năng miễn dịch tế bào T được duy trì tốt đối với Omicron có khả năng góp phần bảo vệ khỏi bệnh Covid-19 nghiêm trọng". Phát hiện này bổ sung cho nhận định ban đầu mà các bác sĩ Nam Phi đã đề xuất, khi hầu hết bệnh nhân nhiễm Omicron tại nước này không bị bệnh nặng.
Các đột biến của Omicron đã giúp biến thể mới này thoát khỏi các kháng thể - tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể để chống lại nhiễm virus. Các nhà nghiên cứu ban đầu đã đặt ra giả thuyết rằng các thành phần khác của phản ứng miễn dịch sẽ vẫn nhắm vào Omicron, dù lúc đó vẫn chưa có bằng chứng nào.
Trong các thí nghiệm trên ống nghiệm, các nhà nghiên cứu ở Nam Phi đã cho các bản sao của Omicron tiếp xúc với tế bào T từ những người tình nguyện đã được chủng ngừa vaccine Covid-19 của Johnson&Johnson hoặc Pfizer/BioNTech, hoặc những người chưa được tiêm phòng nhưng đã phát triển tế bào T sau khi bị nhiễm các biến thể trước đó của virus SARS-CoV-2.
Chữ "T" là viết tắt của tuyến ức - cơ quan diễn ra giai đoạn phát triển cuối cùng của tế bào.
Reuters cũng dẫn phát hiện mới của các nhà nghiên cứu khác, cho thấy các liều vaccine tăng cường giảm nguy cơ lây truyền Omicron trong gia đình.
Dữ liệu được thu thập từ gần 12.000 hộ gia đình bị nhiễm bệnh ở Đan Mạch, trong đó có 2.225 hộ gia đình bị nhiễm trùng Omicron. Nhìn chung, đã có 6.397 ca lây nhiễm thứ cấp trong tuần sau lần lây nhiễm đầu tiên trong nhà.
Sau khi tính đến các yếu tố nguy cơ khác, tỷ lệ lây lan virus từ người sang người đối với những người được tiêm chủng đầy đủ ở các hộ gia đình Omicron cao hơn khoảng 2,6 lần so với các hộ gia đình mắc Delta. Những người được tiêm chủng tăng cường có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn gần 3,7 lần ở các hộ gia đình mắc Omicron so với các hộ gia đình nhiễm Delta.
Tuy nhiên, chỉ nhìn vào các hộ gia đình Omicron, những người được tiêm chủng nhắc lại có nguy cơ bị nhiễm bệnh thấp hơn 56% so với những người được tiêm chủng không được tiêm tăng cường. Và nhìn chung, khi những người được tiêm tăng cường là những người đầu tiên mang virus về nhà, họ sẽ ít có khả năng lây truyền sang người khác hơn những người chưa được tiêm chủng và đã được tiêm chủng nhưng chưa được tiêm tăng cường.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ