Phát hiện người đàn ông treo cổ tại nghĩa trang

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ việc được người dân phát hiện vào lúc 7h ngày 20/7 tại nghĩa trang Trường Lâm (phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội).

Theo một người dân địa phương cho biết: “Đang đi qua khu vực nghĩa trang, tôi giật mình khi thấy một người đàn ông treo cổ trên cành cây đa. Nhìn kỹ thì thấy thanh niên đó dùng rễ cây đa để treo cổ”.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Sau khi phát hiện người đàn ông treo cổ tự tử ở nghĩa trang, người dân đã báo với Công an phường Việt Hưng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã đến phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, nạn nhân cởi trần, mặc quần đùi. Trên cơ thể nạn nhân có vết thâm tím ở chân tay, cổ lại không có vết bầm tím.

Nam thanh niên được xác định là Nguyễn Khánh H (SN 1977) trú tại phường Phúc Tân, quận Ba Đình, Hà Nội. Anh H. cùng vợ hiện sống ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm. Thông tin từ phía người nhà nạn nhân, anh H. đi khỏi nhà từ khoảng 15h ngày 19/7.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.