Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bạc Liêu:

Phát hiện nhiều dự án điện gió ở Cà Mau vận hành còn thiếu sót

Kinhtedothi - Sau sự cố rơi cánh quạt của trụ tuabin gió ở tỉnh Bạc Liêu ngày 1/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo rà soát kiểm tra các dự án điện gió đang vận hành trên địa bàn, qua đó đã phát hiện một số thiếu sót.

Chiều 28/4, Sở Công thương Cà Mau vừa có báo cáo kết quả kiểm tra các dự án điện gió vận hành trên địa bàn. Theo đó, tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại các nhà máy điện gió đang vận hành, bao gồm: Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1&2 (tổng công suất 75MW); nhà máy điện gió Viên An (công suất 50MW, đã vận hành 25MW); nhà máy điện gió Tân Ân 1 - giai đoạn 1 (công suất 25MW); nhà máy điện gió Tân Ân 1 - giai đoạn 2021-2025 (công suất 45MW).

Sự cố rơi cánh quạt điện gió ở Bạc Liêu ngày 1/3/2024 (Hoàng Nam)

Qua công tác kiểm tra, tổ kiểm tra ghi nhận nhà máy điện gió Viên An do Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An Cà Mau làm chủ đầu tư chưa lập quy trình bảo trì xây dựng cho hạng mục đường dây 110kV; chưa thực hiện đúng chu kỳ quan trắc lún, nghiêng công trình theo quy trình do chủ đầu tư phê duyệt.

Đối với nhà máy điện gió Tân Ân 1 - giai đoạn 1 (công suất 25MW) và nhà máy điện gió Tân Ân 1 giai đoạn 2021-2025 (công suất 45MW) do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thuỷ điện Sông Lam làm chủ đầu tư chưa xây dựng kế hoạch bảo trì hàng năm; chưa thực hiện đúng chu kỳ quan trắc lún, nghiêng công trình theo quy trình do chủ đầu tư phê duyệt.

Trước đó, ngày 9/4/2024, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Chí Thiện Giám đốc Sở Công Thương Cà Mau cho biết, sau khi xảy ra sự cố rơi cánh quạt ở huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), tất cả nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh này đều rất lo lắng. “Ai cũng lo, nên động thái đầu tiên của chủ đầu tư là tiến hành kiểm tra quy trình an toàn, các điều kiện kỹ thuật vận hành. Qua câu chuyện của Bạc Liêu, chúng tôi cũng cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng vấn đề này” - ông Nguyễn Chí Thiện nói thêm.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, sau sự cố rơi cánh quạt gió ở Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành chức năng, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các trụ tuabin gió của các dự án điện gió sau nhiều vụ sự cố rơi cánh quạt của trụ tuabin gió xảy ra ở các tỉnh. Qua đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu đoàn kiểm tra xét thấy trường hợp chưa đảm bảo an toàn trong vận hành thì đề nghị chủ đầu tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng kịp thời, tránh xảy ra sự cố tương tự ở các tỉnh.

Cà Mau tổng kiểm tra các dự án điện gió

Cà Mau tổng kiểm tra các dự án điện gió

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 tôn vinh giá trị hàng Việt, kết nối cung – cầu

Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 tôn vinh giá trị hàng Việt, kết nối cung – cầu

07 Feb, 10:05 PM

Kinhtedothi - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá tiêu thụ sản phẩm Việt, sản phẩm OCOP cũng như người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận đặc sản vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tối 7/2, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 tại khu vực Trường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến dự và nhấn nút khai mạc

Lo ngại ô nhiễm không khí, người dân đô thị chuộng tiêu dùng xanh

Lo ngại ô nhiễm không khí, người dân đô thị chuộng tiêu dùng xanh

07 Feb, 06:07 PM

Kinhtedothi – Lo ngại sự ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, người dân Thủ đô đang dần thay đổi thói quen tiêu dùng để bảo vệ sức khỏe và môi trường sống. Những hành vi tiêu dùng xanh ngày càng khẳng định vai trò trở thành hướng đi cần thiết cho phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Từ Luật Thủ đô đến Nghị quyết 53 của HĐND TP Hà Nội: đưa giết mổ gia súc, gia cầm đi vào nền nếp

Từ Luật Thủ đô đến Nghị quyết 53 của HĐND TP Hà Nội: đưa giết mổ gia súc, gia cầm đi vào nền nếp

07 Feb, 10:52 AM

Kinhtedothi - Bảo đảm an toàn thực phẩm là vấn đề được Hà Nội đặc biệt quan tâm. Ở đó, việc quản lý chặt chẽ giết mổ gia súc, gia cầm được xem là một giải pháp quan trọng. Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội cụ thể hoá Điều 32 Luật Thủ đô sửa đổi năm 2024, được kỳ vọng sẽ góp phần đưa hoạt động giết mổ đi vào nền nếp.

Xuất khẩu nông sản - bứt phá ngay từ đầu năm

Xuất khẩu nông sản - bứt phá ngay từ đầu năm

07 Feb, 10:34 AM

Kinhtedothi - Năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt từ 74 tỷ USD. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, tích cực trong toàn ngành ngay từ đầu năm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ