Phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tuần qua, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm khi các đối tượng đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Thu giữ 180kg ngà voi tại Sân bay quốc tế Nội Bài

Rạng sáng 30/1, lực lượng chống buôn lậu của Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu (Bộ Công an) và Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang vụ vận chuyển số lượng lớn ngà voi theo đường hàng không vào nội địa qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.
Nhóm đối tượng vận chuyển ngà voi trái phép và số ngà voi bị phát hiện, thu giữ tại Sân bay quốc tế Nội Bài.
Nhóm đối tượng vận chuyển ngà voi trái phép và số ngà voi bị phát hiện, thu giữ tại Sân bay quốc tế Nội Bài.
Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm đếm tang vật vi phạm, đồng thời, điều tra, làm rõ số ngà voi này để có căn cứ xử lý. Bước đầu xác định, tổng trọng lượng số ngà voi trong 6 vali ký gửi của 3 đối tượng chứa khoảng 180kg. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận số ngà voi trên được một đối tượng ở Angola thuê vận chuyển về Việt Nam. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thu giữ số lượng lớn sôcôla không rõ nguồn gốc

Ngày 30/1, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra tại khu nhà CT2, ngõ Hòa Bình 6 (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), phát hiện một số lượng lớn sôcôla không rõ nguồn gốc được vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, 30 thùng sôcôla thành phẩm và 25 thùng bao bì đang được đóng gói không có chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các bao bì đóng gói có nhiều hình dạng bắt mắt như hình trái tim để tiêu thụ vào dịp Valentine sắp tới. Hiện toàn bộ số hàng trên đang được lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý.

Xe biển số Lào vận chuyển 80kg pháo lậu qua biên giới

Chiều 29/1, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc địa phận huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã  kiểm tra và bắt giữ xe ô tô 16 chỗ, BKS 9990 (Lào) do Lê Đình Thọ (41 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) điều khiển nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam, đang vận chuyển trái phép một lượng lớn pháo lậu do nước ngoài sản xuất. Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện dưới hộc ghế phụ 15 quả pháo hình trụ; phía trong hầm bí mật sau xe chứa 48 hộp pháo (mỗi hộp chứa 36 quả); tổng trọng lượng thu giữ gần 80kg. Đối tượng khai nhận số pháo trên được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Số pháo này đối tượng nhận chở thuê của một người phụ nữ tại Lào, khi về đến TP Hà Tĩnh sẽ có người đến nhận với giá 10kg pháo về Việt Nam là 2.000.000 đồng tiền công. Chiều 30/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Thọ để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.            

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần