Phát hiện ô tô chở 2.000 hộp thuốc "Liên Hoa Thanh Ôn" nhập lậu
Kinhtedothi - Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe ô tô chở 2.000 hộp thuốc "Liên Hoa Thanh Ôn" do Trung Quốc sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Toàn bộ số thuốc không có hóa đơn chứng từ.
Ngày 4/2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Công an Hà Nội phát hiện số lượng lớn thuốc "Liên Hoa Thanh Ôn" do nước ngoài sản xuất, nhập lậu.
Lực lượng chức năng phát hiện ô tô chở 2.000 hộp thuốc "Liên Hoa Thanh Ôn" nhập lậu.
Trước đó, ngày 3/3, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đội QLTT số 17 - Cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng Đội 7- Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính phương tiện mang BKS 30G-514.xx đang dừng đỗ tại cổng tòa nhà C14 Bắc Hà, đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm. Qua xác minh, phương tiện này do Vũ Trung T (SN 1984, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe ô tô chở 2.000 hộp thuốc "Liên Hoa Thanh Ôn" do Trung Quốc sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.
Bước đầu, tài xế T. khai nhận đang chuẩn bị giao hàng cho khách. Toàn bộ số thuốc không có hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 160 triệu đồng.
Theo lãnh đạo Đội QLTT số 17 khuyến cáo: "Liên Hoa Thanh Ôn" - theo chữ ghi trên bao bì - là sản phẩm điều trị cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành ở Việt Nam nhưng vẫn được nhiều người rỉ tai, đồn thổi và rủ nhau mua về dùng. Người dân không chỉ mua với giá thành cao, hơn nữa không ai đảm bảo được sức khỏe, an toàn tính mạng người dùng đối với sản phẩm không nguồn gốc nói trên.
Kinhtedothi - Lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng đã bất chấp thủ đoạn, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này, tránh “tiền mất, tật mang”.
Kinhtedothi- Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh thành công Chuyên án LS126.2, bắt giữ một đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới.
Kinhtedothi - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 50 tấn thịt giả, “phù phép” thịt heo thành thịt đà điểu, dê Úc, thịt nai bán dịp Tết 2026, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Đăng Hiệp (sinh năm 1991; trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động mua bán thiết bị điện tử qua mạng xã hội.
Kinhtedothi - Đối tượng Nguyễn Văn Chúc khai nhận, do mâu thuẫn với bạn gái nên rạng sáng 14/1, sau nhiều lần gọi mà bạn gái không chịu quay về nhà trọ, bực tức Chúc đã đốt giấy ăn rồi gí vào chăn, gối trong căn phòng trên tầng 3 của nhà trọ.