Phát hiện ra mảnh vỡ nghi của máy bay Malaysia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo cơ quan tìm kiếm cứu nạn, lúc 18h30 ngày 9/3, máy bay thủy phi cơ của Việt Nam...

Kinhtedothi - Theo cơ quan tìm kiếm cứu nạn, lúc 18h30 ngày 9/3, máy bay thủy phi cơ của Việt Nam đã phát hiện ra một số mảnh nghi là mảnh vỡ của tàu bay, có tọa độ gần 8 độ 47 phút 32 Bắc - 103 độ 22 phút 26 giây Đông. Khu vực trên cách đảo Thổ Chu 80km về hướng Nam - Tây Nam.

Tuy nhiên, do trời tối nên các lực lượng không thể tiếp cận được với vị trí trên. Sáng mai (10/3) đoàn tìm kiếm sẽ tiếp tục quay lại hiện trường.
Phát hiện ra mảnh vỡ nghi của máy bay Malaysia - Ảnh 1
Chấm trắng được cho là mảnh composit văng ra từ máy bay mất tích của Malaysia.
17h30, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Chủ tịch Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã có buổi làm việc với đơn vị liên quan về việc tìm kiếm máy bay của Malaysia mất tích.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những nỗ lực, phản ứng nhanh của các lực lượng liên quan ngay từ khi xảy ra sự việc. Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tốt nhất cho các nước bạn triển khai tìm kiếm.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Chủ tịch Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia nghe Thứ trưởng Bộ GTVT - Phó Chủ tịch ủy ban báo cáo tình hình tìm kiếm tàu bay mất tích
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Chủ tịch Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia nghe Thứ trưởng Bộ GTVT - Phó Chủ tịch ủy ban báo cáo tình hình tìm kiếm tàu bay mất tích. Ảnh: GTVT
Theo Phó Thủ tướng, nếu phát hiện máy bay gặp nạn trong vùng FIR do Việt Nam quản lý, sẽ phải thành lập Ủy ban điều tra quốc gia do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì.

Trước đó, đại diện Đại sứ quán Mỹ đã đến Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam thông báo: Lực lượng tìm kiếm của Mỹ xác minh vật thể khả nghi do máy bay Singapore phát hiện không liên quan đến máy bay mất tích.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần