Phát hiện thiên thể khổng lồ ở trung tâm dải ngân hà

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thiên thể mới được phát hiện không những có cường độ tia gamma mạnh, mà còn có đường biên rất rõ ràng.

KTĐT - Thiên thể mới được phát hiện không những có cường độ tia gamma mạnh, mà còn có đường biên rất rõ ràng. Ngoại hình kết cấu và cường độ bức xạ tia gamma cho thấy, thiên thể mới này có thể là kết quả của một đợt giải phóng năng lượng cực lớn với tốc độ nhanh.

Các nhà khoa học thuộc cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã quan sát được kết cấu thiên thể chưa từng thấy với khẩu độ 50.000 năm ánh sáng bằng cách lợi dụng kính viễn vọng không gian Fermi Gamma-ray.

Kết cấu thiên hà trên có thể là vật chất tàn dư do sự bùng phát của hố đen siêu cấp tại trung tâm dải ngân hà.

Thiên thể mới được phát hiện không những có cường độ tia gamma mạnh, mà còn có đường biên rất rõ ràng. Ngoại hình kết cấu và cường độ bức xạ tia gamma cho thấy, thiên thể mới này có thể là kết quả của một đợt giải phóng năng lượng cực lớn với tốc độ nhanh.

Trước mắt, các nhà khoa học đang tiến hành phân tích để tìm hiểu sâu hơn về sự hình thành của kết cấu thiên thể chưa từng được phát hiện từ trước đến nay./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần