Phát hiện trường hợp bán chênh tại ngày hội nhà giá gốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Công ty Bất động sản Gia Hưng vừa bị phát hiện rao bán sản phẩm chênh lệch 2,5 triệu đồng mỗi m2 so với giá chủ đầu tư phát ra.

Ban tổ chức Triển lãm Bất động sản & Nhà ở (tên gọi mới của Ngày hội mua nhà giá gốc) phát hiện trường hợp bán giá chênh này ngay tại hội chợ. Theo đó, Công ty Bất động sản Gia Hưng đã rao bán sản phẩm căn hộ chung cư Tân Tây Đô, tòa nhà HHB với giá 18 triệu đồng mỗi m2, chênh lệch giá gốc 2,5 triệu đồng so với giá gốc chủ đầu tư phát ra.
Trao đổi với PV, nhân viên bán hàng của Công ty Bất động sản Gia Hưng giải thích, căn hộ chào bán thuộc sở hữu của một thành viên thuộc công ty. "Chúng tôi đã mua căn chung cư cách đây vài tháng nên mới bán giá chênh", một nhân viên thuộc nhân viên này giải thích.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần truyền thông ASEAN C&C, đại diện ban tổ chức cho hay, theo quy định, những người tham gia ngày hội bán nhà giá gốc phải bán đúng giá chủ đầu tư công bố. "Kể cả các bên thứ cấp cũng phải bán đúng giá chủ đầu tư phát ra. Chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu đơn vị này dừng bán hàng", ông Thành cho hay.

Theo ông Thành, hiện có khoảng 30 doanh nghiệp tham gia bán 1.672 sản phẩm gồm chung cư, biệt thự, liền kề. Tuy nhiên, bên lề ngày hội có một số trường hợp lôi kéo, giả mạo ban tổ chức để giới thiệu những sản phẩm không đáng tin cậy. "Người dân tham dự ngày hội phải hết sức cảnh giác", ông Thành chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần