Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phát hoảng vì cụm nhà xưởng tái chế rác bức tử môi trường

Kinhtedothi - Một cụm nhà xưởng khổng lồ, mọc lên ngay sát trạm bơm Thụy Đức và Tỉnh lộ 421B, đang ngày đêm bức tử môi trường.

Cụm nhà xưởng tái chế phế thải gần trạm bơm Thụy Đức, đang hàng ngày đầu độc bầu không khí cũng như nguồn nước nơi đây (Video do phóng viên Kinh tế & Đô thị thực hiện).

Hà Nội đang trải qua những ngày nồm ẩm, tiết trời lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ánh nắng. Đây cũng là thời điểm chất lượng không khí ở mức thấp, dễ gây hại cho sức khỏe con người. Vì thế, việc đốt rác, thải khói ra môi trường vào thời điểm này sẽ càng khiến chất lượng không khí trở nên độc hại hơn.

Phế thải tràn ngập phía bên ngoài cụm nhà xưởng chờ "đến lượt" vào lò tái chế.

Thế nhưng, vào những ngày này, về khu vực trạm bơm Thụy Đức, thuộc địa phận xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, chứng kiển cảnh một cụm nhà xưởng khổng lồ ngang nhiên xả thải ra môi trường, mọi người sẽ không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt, khó thở.

Cụm nhà xưởng này rộng mênh mông và  những đống phế thải được tập kết khắp  nơi.

Cụm nhà xưởng nằm ngay cạnh Tỉnh lộ 421B, khu vực giáp gianh giữa xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ và xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Tại đây, một cụm nhà xưởng khổng lồ mọc ngay sát chân đê, án ngữ bên cạnh là trạm bơm Thụy Đức – công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho cả một diện tích đồng ruộng rộng lớn.

Khói độc bốc lên mù mịt từ cụm nhà xưởng, khi việc tái chế phế tải bắt đầu được thực hiện.

Điều dễ nhận thấy nhất ở cụm nhà xưởng này là tình trạng phế thải được tập kết tràn lan từ ngoài cổng đến tận bên trong. Phế thải phổ biến nhất là  chất thải nhựa. Quá trình tái chế chất thải nhựa sinh ra một lượng khói khổng lồ, thải trực tiếp ra môi trường khiến cho bầu không khí xung quanh vốn đã âm u càng trở nên xám xịt một cách đáng sợ.

Nguồn nước từ phía cụm nhà xưởng được đổ thẳng xuống kênh thủy lợi Thụy Đức.

Không những thải khói độc ra môi trường, từ cụm nhà xưởng này còn xuất hiện 2 mương nước, đổ trực tiếp xuống kênh thủy lợi thuộc trạm bơm Thụy Đức. Dòng nước chảy ra từ hai mương nước này đều có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng khi một dòng đục ngầu, sủi bọt trắng còn một dòng nước đen kịt, chảy xuống kênh thủy lợi đã nhuộm đen cả một đoạn kênh.

Mặt nước kênh thủy lợi Thụy Đức nổi váng, nổi bọt và bốc mùi  khó chịu.

Cách đó không xa, một bơm nước thuộc trạm bơm Thụy Đức đang vận hành bơm nước từ kênh thủy lợi lên. Dòng nước bơm lên đục ngầu, sủi bọt trắng xóa và bốc lên mùi hôi tanh. Phía dưới kênh, dòng nước nổi váng vàng che kín cả mặt kênh, những mảng lớn chất thải kết tủa trên mặt nước xen kẽ bọt vàng vàng, khiến ai chứng kiến không khỏi lo lắng cho môi trường nơi đây và sức khoẻ người dân quanh khu vực.

Phóng viên Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: thành lập tổ công tác điều tra vụ phá rừng ở Ia H’Drai

Kon Tum: thành lập tổ công tác điều tra vụ phá rừng ở Ia H’Drai

20 May, 09:31 PM

Kinhtedothi - Ngày 20/5, theo nguồn tin của Báo Kinh tế & Đô thị, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh thành lập Tổ phối hợp điều tra vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại địa bàn huyện Ia H'Drai (tỉnh Kon Tum). Tổ công tác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh làm Tổ trưởng.

Tuyên Quang: khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Tuyên Quang: khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

19 May, 04:57 PM

Kinhtedothi- Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương trên toàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ