Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/7, 162 đại biểu đại diện 1.314 hội viên tham gia Đại hội Hội Cựu Chiến binh (CCB) Khối các cơ quan (CCQ) TP Hà Nội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu BCH Hội CCB Khối CCQ TP khóa III (nhiệm kỳ 2017 - 2022) gồm 25 đại biểu. Đồng chí Phan Ngọc Quân được bầu là Chủ tịch Hội CCB Khối CCQ TP khóa III. Dịp này, Hội CCB Khối và Chủ tịch Hội CCB Khối CCQ TP khóa II Đinh Thảo Oanh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND; 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội CCB TP.
Hội CCB Khối CCQ TP và Chủ tịch Hội CCB Khối CCQ TP khóa II Đinh Thảo Oanh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Hội CCB TP Lê Minh Cược nhất chí với phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ như tiếp tục đoàn kết, gương mẫu, đổi mới phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Cựu chiến binh, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa; tổ chức Hội các cấp bằng những chương trình công tác cụ thể, mỗi cán bộ, hội viên bằng những việc làm cụ thể để góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại đơn vị, địa phương mình; coi trọng nhiệm vụ giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, hội viên, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn (xóm) vững mạnh.
Các đồng chí trong BCH mới ra mắt Đại hội.
Trong 5 năm qua, Hội CCB Khối CCQ TP Hà Nội luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của một tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong đảng bộ Khối CCQ TP. Hội CCB Khối có 51 tổ chức hội (46 tổ chức cơ sở hội, 5 chi hội trực thuộc) với 1.314 hội viên, trong đó, có 986 đảng viên (đạt 75,03%). Hội viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan các Ban đảng, Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành, đoàn thể chính trị của của TP Hà Nội. Cán bộ, hội viên trong Hội luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", vững vàng về lập trường chính trị, có kinh nghiệm trong công tác, có trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cao.
Trong những năm qua, Hội CCB Khối đã Được Trung ương Hội tặng 4 Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu trong phong trào thi đua CCB gương mẫu (2012, 2013, 2014, 2015); Trung ương Hội tặng 2 Bằng khen (2012, 2016); UBND TP tặng 2 Bằng khen (năm 2014, 2017).