Phát huy bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội...

Kinhtedothi - Sáng 26/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đến dự có Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, đại diện lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng và 500 đại biểu chính thức.

 Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội có nhiều đổi mới, phong phú cả về nội dung, hình thức qua đó giáo dục cho hội viên, thanh niên về lòng yêu nước, về truyền thống văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội; về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; khích lệ thanh niên xây dựng lối sống lành mạnh, thanh lịch, văn minh, sống có trách nhiệm với bản thân, có ích với gia đình và xã hội, có lý tưởng cao đẹp, có bản lĩnh vững vàng, tự tin trong hội nhập quốc tế từ đó xuất hiện ngày càng nhiều gương thanh niên sống đẹp - sống có ích trên mọi lĩnh vực.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tặng thanh niên TP Hà Nội.	Ảnh: Viết Thành
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tặng thanh niên TP Hà Nội. Ảnh: Viết Thành
Tại Đại hội, 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2014 đã được vinh danh. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, Thành đoàn Hà Nội tổ chức vinh danh và trao thưởng gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo; giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; văn hóa nghệ thuật; thể dục thể thao và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Biểu dương những thành tích của Hội LHTN TP Hà Nội, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, thanh niên Thủ đô đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích tình nguyện, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trở thành ngọn cờ đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước. Các chương trình, cuộc vận động lớn đã được triển khai hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm tiêu biểu, sáng tạo như cuộc vận động "Thanh niên bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội", "Thanh niên sống đẹp, sống có ích"… bước đầu tạo nên dấu ấn, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Thủ đô văn minh - thanh lịch - hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương những thành tích của Hội LHTN Hà Nội trong nhiệm kỳ qua và mong muốn thanh niên Thủ đô không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo đề nghị Hội tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, thanh niên. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng thiết thực xuất phát từ các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và từ nhu cầu thiết thân của thanh niên. Qua đó giúp tuổi trẻ nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ trước Tổ quốc, trước Nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội. Tiếp tục xây dựng Hội LHTN Hà Nội vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đại diện cho quyền lợi, tiếng nói, hành động của thanh niên Thủ đô, trở thành mặt trận rộng rãi, có sức lôi cuốn, thu hút mọi thành phần, đối tượng thanh niên tham gia. Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã trao tặng thanh niên Thủ đô bức trướng với nội dung: "Thanh niên Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, tình nguyện vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".    

 
Chiều 25/10, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt cùng lãnh đạo các sở, ngành TP đã giao lưu, đối thoại với 500 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng triệu thanh niên Thủ đô. Tại đây, đại biểu thanh niên và lãnh đạo TP đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn về các vấn đề đang được đông đảo giới trẻ quan tâm như đào tạo nghề, việc làm; hỗ trợ vay vốn; các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội. Đặc biệt, nhiều ý kiến đã đề cập tới tình hình Biển Đông, những vấn đề về an ninh, quốc phòng; vị thế của Thủ đô sau 60 năm giải phóng, chính sách thu hút nhân tài…