Phát huy giá trị lịch sử, hướng tới xây dựng đất nước giàu đẹp

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/12, tại điểm Bia ghi sâu tội ác giặc Mỹ ngày 22/12/1972 ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hà Đông tổ chức buổi giao lưu giữa các cựu chiến binh với thế hệ trẻ về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Kiến Hưng giao lưu với thế hệ trẻ.
Tham gia buổi giao lưu có 50 cựu chiến binh, 50 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và 100 học sinh của 2 trường THCS và Tiểu học Kiến Hưng. Tại buổi giao lưu các ĐVTN và học sinh đã được một số cựu chiến binh quận nói chuyện về trận Điện Biên Phủ trên không tại Hà Nội.

Theo đó, 45 năm về trước, trong 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, không quân Mỹ đã tập trung trên 1.000 lượt máy bay, trong đó có khoảng 500 lượt máy bay B-52 trút xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh thành lân cận 40.000 tấn bom, làm cho 2.368 người chết, 1.355 người bị thương.

Rạng sáng ngày 22/12, máy bay B-52 của Mỹ cũng đã trút xuống 2 làng Mậu Lương, Đa Sĩ thuộc phường Kiến Hưng 76 quả bom. Chỉ sau 5 phút bom Mỹ đã sát hại 54 người già, phụ nữ, trẻ nhỏ; 24 người bị thương và sập đổ 196 ngôi nhà, hàng trăm tấn lương thực, đồ dùng bị phá hủy. Sau này Đảng bộ, chính quyền Kiến Hưng đã dựng bia căm thù để mãi tưởng nhớ những người dân thường bị giết hại và câu chuyện về giá trị lịch sử sẽ mãi ghi sâu trong các thế hệ người dân địa phương.
 Cựu chiến binh Lê Trọng Nhậm từng tham gia rà máy bay B-52 trên bầu trờ Hà Nội kể lại chiến thuật chiến đấu của quân và dân ta trong 12 ngày đêm bắn máy bay Mỹ.
Tại buổi nói chuyện, các cựu chiến binh đã chia sẻ những chiến thuật, chiến lược đánh Mỹ nói chung và chiếu đấu, Chiến thắng trận Điện Biên Phủ trên không nói riêng của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ với thế hệ trẻ. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không đã thể hiện ý trí, trí tuệ, sáng tạo, tài tình, chiến công hiển hách của quân và dân Việt Nam.

Thông qua buổi giao lưu, những lớp người đi trước mong muốn phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Chiến tháng Điện Biên Phủ trên không 45 năm qua để giáo dục cho ĐVTN và học sinh cố gắng phấn đấu học tập trở thành con ngoan, trò giỏi, đạt được trình độ chuyên môn cao, trở thành người chủ tương lai của đất nước. Hàng năm thanh niên cần phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, vừa xây dựng đất nước giàu đẹp và bảo vệ vững vàng tổ quốc thân yêu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần