70 năm giải phóng Thủ đô

Phát huy hiệu quả cơ chế, chính sách vượt trội để Hà Nội phát triển

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 4) tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai theo trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.

Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 4) tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai.
Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 4) tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dư luận quan tâm

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về các vấn đề đang được dư luận quan tâm như: việc thi hành Luật Thủ đô năm 2024; xem xét Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; triển khai sắp xếp đơn vị hành chính; quy hoạch Thủ đô Hà Nội; phòng cháy, chữa cháy…

Cử tri Lê Văn Phương (Phòng Tư pháp huyện Gia Lâm) nêu, trong thời gian qua, TP Hà Nội và các bộ, ban, ngành của T.Ư rất trách nhiệm, tích cực chuẩn bị xây dựng Luật Thủ đô và đã được Quốc hội thông qua. Luật Thủ đô năm 2024 có những cơ chế đột phá, đặc thù, vượt trội góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập về thể chế phát sinh trong thực tiễn, tạo cơ sở xây dựng, phát triển Thủ đô.

Để Luật Thủ đô sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả các cơ chế, chính sách thuận lợi, tạo động lực quan trọng cho xây dựng và phát triển Thủ đô, cử tri kiến nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội TP phối hợp với sở, ngành, đơn vị từ TP đến quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thi hành Luật Thủ đô.

 

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động TP tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản trên các lĩnh vực để trình HĐND TP ban hành Nghị quyết, UBND TP ban hành quyết định, quy định có hiệu lực cùng với hiệu lực thi hành của Luật Thủ đô. Đồng thời, đẩy mạnh việc phối hợp với các bộ, ngành, tham mưu dự thảo các nghị định, nghị quyết, quyết định hướng dẫn thực hiện Luật Thủ đô 2024. Cùng với đó, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành sớm ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, bộ, ngành hướng dẫn thực hiện Luật Thủ đô 2024 để khi luật có hiệu lực thi hành sẽ thực thi.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao đổi với cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao đổi với cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Đức Chiêu (phường Mai Động, quận Hoàng Mai) cho biết, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035”. Để thực hiện mục tiêu trên, cử tri đề nghị Quốc hội sớm thông qua “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035”, để tạo điều kiện phát triển nền văn hóa nước ta.

Liên quan việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, cử tri Phùng Xuân Việt (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm) nêu, ngày 12/7/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Đây là một chủ trương đúng đắn phù hợp với giai đoạn hiện nay, góp phần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hiện nay, UBND TP đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Trong đó, có huyện Gia Lâm thực hiệp sáp nhập 12 đơn vị hành chính cấp xã (giảm từ 22 đơn vị xuống còn 16 đơn vị). Cử tri đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đôn đốc, giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội đẩy nhanh tiến độ thông qua Đề án của TP Hà Nội góp phần thuận lợi cho các đơn vị ở cơ sở tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp vào đầu năm 2025.

Nêu một số quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 và sửa đổi bổ sung năm 2013 không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt là quy định đối với nhà ở kết hợp kinh doanh và các quy định về nhiệm vụ của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, cử tri Đồng Thị Loan (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đề nghị Quốc hội tiếp tục triển khai lấy ý kiến và thông qua Luật sửa đổi, để có các quy định khả thi.

Cử tri quận Hoàng Mai nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.
Cử tri quận Hoàng Mai nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, cử tri Nguyễn Thị Kim Thu (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) đề nghị Quốc hội tiếp tục có ý kiến để Chính phủ hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch.

Trong quá trình xây dựng Đồ án, các bộ, ban, ngành đánh giá các yếu tố, điều kiện đặc thù phát triển Thủ đô; hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, tình trạng úng ngập, tình trạng ùn tắc giao thông, các giá trị văn hóa….. Trong quá trình thực hiện, đề nghị rà soát để đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, tuân thủ Luật Quy hoạch, thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và tương thích với Luật Thủ đô (sửa đổi)…

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đã giải đáp một số ý kiến cử tri nêu
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đã giải đáp một số ý kiến cử tri nêu

Tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm đều đồng tình với dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 8. Đồng thời, các ý kiến cử tri phát biểu rất tâm huyết, trí tuệ, xác đáng, đa chiều, phong phú và đề cập nhiều vấn đề từ công tác xây dựng Thủ đô đến những nội dung, vấn đề lớn của đất nước; đề xuất một số kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và TP Hà Nội mà Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, cho ý kiến, thông qua. Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến cử tri để báo cáo Quốc hội cũng như đề nghị các bộ, ngành T.Ư, các cơ quan TP xem xét giải quyết.

Trao đổi về một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời thông tin với cử tri về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2024 là năm tăng tốc, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị "về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng thời cũng là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024). Trong bối cảnh đó, Thành ủy và các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Lâm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Theo đó, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, TP đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược liên quan đến phát triển Thủ đô như: tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi); chuẩn bị tốt các điều kiện và xây dựng kế hoạch để triển khai Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục triển khai, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của TP.

“Trong những kết quả chung của TP có sự đóng góp quan trọng, tích cực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ, tham gia tích cực của cử tri và Nhân dân TP, trong đó có quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm. Sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng DN đã chung tay cùng với TP trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội của Thủ đô” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, cả hệ thống chính trị TP sẽ tiếp tục vào cuộc tích cực hơn nữa, giải pháp cao hơn nữa, chủ động nắm bắt và tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, có giải pháp thích hợp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. Phát huy hiệu quả những cơ chế, chính sách vượt trội để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững với tầm vóc và vị thế mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo TP trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Lâm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo TP trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Đối với huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá đã bám sát chỉ đạo của T.Ư, TP triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2024 đạt được những chuyển tích cực. Nhấn mạnh nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024 rất nặng nề, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quận, huyện tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu huyện Gia Lâm.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu huyện Gia Lâm.

Đối với các ý kiến của cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, các kiến nghị thuộc thẩm quyền của T.Ư sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp thu đầy đủ, báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan T.Ư có thẩm quyền nghiên cứu cụ thể, và xem xét, giải quyết thấu đáo. Đồng thời, TP cũng rất mong muốn sự đồng lòng, tin tưởng ủng hộ, đồng hành của Nhân dân, cử tri, cộng đồng DN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của Nhân dân cả nước.