Phát huy lợi thế địa phương, tạo động lực tăng trưởng mới
Kinhtedothi - Chiều 30/1, tại Hội nghị giao ban công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2026 của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lãnh đạo các xã, phường của Hà Nội đã tập trung làm rõ các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới quản lý, phân cấp nguồn lực, khai thác lợi thế riêng của từng địa bàn, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững của Thủ đô.
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị
Phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực từ cơ sở
Thảo luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Nguyễn Việt Hà cho biết, xã Gia Lâm thống nhất cao với báo cáo của TP và xác định rõ trách nhiệm đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, Gia Lâm đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm địa phương.
Trước thực tế dư địa công nghiệp - xây dựng dần thu hẹp, xã Gia Lâm xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên hai trục: ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; và phát huy lợi thế về vị trí, hạ tầng, kết nối vùng. Với vai trò cửa ngõ phía Đông Thủ đô, Gia Lâm định hướng logistics là động lực tăng trưởng mới.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Nguyễn Việt Hà thảo luận tại hội nghị
Bên cạnh đó, xã tiếp tục phát triển công nghiệp - xây dựng trên cơ sở khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, triển khai các khu đô thị mới và các dự án nhà ở xã hội; đồng thời định hướng nông nghiệp theo mô hình trung tâm, chợ cây giống, phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Xã Gia Lâm kiến nghị TP tăng cường phân cấp, ủy quyền trong đấu giá đất, sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu và đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội.
Từ góc độ tổ chức bộ máy và điều hành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, quan điểm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” là định hướng xuyên suốt trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp. Khi khối lượng công việc tăng cao, yêu cầu giải quyết nhanh và hiệu quả, phân cấp, ủy quyền là yếu tố then chốt tạo sự chủ động cho cấp xã.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn thảo luận tại hội nghị
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn, thời gian qua, TP đã triển khai mạnh mẽ phân cấp, ủy quyền trên nhiều lĩnh vực, từ công tác Đảng đến chính quyền, tài chính - ngân sách. Xã Mê Linh đã nghiêm túc thực hiện và bước đầu tạo chuyển biến rõ nét, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nhất là trong công tác cán bộ và đầu tư, khi địa phương được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án.
Tuy nhiên, để phân cấp thực sự hiệu quả, xã Mê Linh kiến nghị TP tiếp tục điều chỉnh định biên, cơ cấu công chức cấp xã phù hợp với quy mô dân số, diện tích và nhiệm vụ mới; điều chỉnh định mức chi cho các nhiệm vụ được phân cấp; đồng thời nghiên cứu tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách đối với các xã có địa bàn rộng, nhiều dự án.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt thảo luận tại hội nghị
Cùng chung mối quan tâm về nguồn lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt cho rằng, cấp phường nếu không tập trung toàn diện, không quyết liệt, sẽ khó theo kịp yêu cầu chỉ đạo mới. Trong giai đoạn trước, nhiều nội dung lớn như thể chế, quy hoạch, mô hình tăng trưởng chưa được cập nhật đầy đủ ở cơ sở, đòi hỏi phải thường xuyên bổ sung, điều chỉnh.
Đối với nhiệm vụ xây dựng văn minh đô thị, phường Đống Đa triển khai theo lộ trình ba giai đoạn: tuyên truyền, ký cam kết và sắp xếp lại các điểm kinh doanh; làm sạch địa bàn với chỉ đạo quyết liệt; bàn giao cho khu dân cư quản lý, kết hợp thí điểm camera xử phạt nguội. Phường cũng kiến nghị TP kiên quyết thu hồi các dự án “treo” trên 20 năm tại các khu đất vàng; đồng thời xem xét điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách để địa phương có thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng, không gian công cộng và tổ chức sự kiện văn hóa.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến cho biết, Minh Châu là xã có nhiều khó khăn nhất của Hà Nội, vì vậy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt để thoát nghèo, phát triển bền vững
Khai thác lợi thế đặc thù: từ du lịch đến nông nghiệp công nghệ cao
Ở góc độ phát triển theo điều kiện đặc thù, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến cho biết, Minh Châu là xã có nhiều khó khăn nhất của Hà Nội, vì vậy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt để thoát nghèo, phát triển bền vững. Thời gian qua, xã đã huy động nguồn lực xã hội hóa, triển khai chuyển đổi số trong cải cách hành chính, chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế, chuẩn hóa nông sản và đào tạo nhân lực tại chỗ.
Năm 2026, Minh Châu xác định nông nghiệp công nghệ cao là động lực tăng trưởng, kết hợp du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái; đồng thời triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư số hóa, bản đồ số quản lý đất đai, hệ thống camera an ninh, mô hình chi bộ số, chính quyền số. Xã kiến nghị TP nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính phù hợp với tính chất xã đảo và bổ sung quy hoạch chuyên đề đặc thù.
Trong lĩnh vực du lịch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn Trần Đức Hải nhấn mạnh vai trò của đổi mới quản lý để phát huy lợi thế khu du lịch chùa Hương. Năm 2026, cùng với nhiệm vụ tổ chức Tết và bầu cử, Hương Sơn tập trung tổ chức tốt Lễ hội chùa Hương. Du lịch văn hóa được xác định là chủ đạo, với thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 70% cơ cấu kinh tế.
Dù lượng khách tăng đều qua các năm, mức chi tiêu còn thấp do tính mùa vụ, hạ tầng và quản lý còn hạn chế. Trước thực trạng đó, Hương Sơn tập trung xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng; thành lập các ban chỉ đạo, đẩy mạnh quy hoạch, chỉnh trang cảnh quan, số hóa thuyết minh, ứng dụng công nghệ hỗ trợ du khách, đào tạo nhân lực. Xã Hương Sơn kiến nghị TP quan tâm hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng du lịch và hỗ trợ phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường cho biết, phường xác định phát triển du lịch - dịch vụ gắn với công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới
Tại khu vực nội đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường cho biết, phường xác định phát triển du lịch - dịch vụ gắn với công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới. Phường tập trung phát triển du lịch trên ba trụ cột: quản trị đô thị tốt; tạo sản phẩm, sự kiện và dòng chi tiêu; chuyển đổi số trong quản lý và phục vụ du khách...

Hà Nội giao ban với cơ sở về kết quả thực hiện các nhiệm vụ tháng 1 năm 2026
Kinhtedothi - Chiều 30/1, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức Hội nghị giao ban với cơ sở tháng 1/2026 - hội nghị giao ban đầu tiên của năm 2026, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô sau Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục thực hiện ngay tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận 226-KL/TW ngày 11/12/2025 về “Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội giao ban với các xã, phường, để tháo gỡ vướng mắc về phân cấp quản lý, đầu tư, thủ tục hành chính
Kinhtedothi - Sáng 3/10, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với lãnh đạo các xã, phường quý III/2025.

Hà Nội giao ban với các đơn vị về cải thiện môi trường, tổ chức hoạt động dịp Tết
Kinhtedothi - Chiều 20/12, Thường trực Thành ủy - HĐND – UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Quý IV/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến.






