Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phát huy mô hình khám bệnh trực tuyến

Kinhtedothi - Thời gian qua, Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, TP trong cả nước đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa khả năng lây lan dịch Covid-19. Để giảm lưu lượng người đến khám bệnh, các bệnh viện (BV) triển khai hiệu quả mô hình khám bệnh trực tuyến, hẹn giờ khám bệnh qua mạng…
 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai đặt lịch khám hẹn trước bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

500 bệnh nhân/ngày được hẹn giờ khám qua mạng
Nhờ triển khai hiệu quả mô hình hẹn giờ khám bệnh qua mạng, đến nay, BV Đa khoa Đức Giang (Long Biên) không còn tình trạng bệnh nhân tập trung đông, ùn tắc, chen nhau đợi đến lượt; không còn chuyện bệnh nhân đến khám bệnh từ 5 - 6 giờ sáng. Giám đốc BV Đa khoa Đức Giang Nguyễn Văn Thường cho biết, với mô hình hẹn giờ khám bệnh qua mạng, người bệnh sẽ được hưởng lợi, nhất là những bệnh nhân mạn tính như tiểu đường, huyết áp, bệnh tim mạch, hen, viêm gan…
Những người tái khám, khi khám lần này sẽ được BV hẹn ngày giờ của tuần sau. Trên hệ thống máy tính đã đặt sẵn lịch, khung giờ cho bệnh nhân khám và người bệnh chỉ cần đi trước giờ hẹn khám 15 - 30 phút để nghỉ ngơi, đo huyết áp. Mỗi ngày, trung bình 400 - 500 bệnh nhân được khám bằng lịch khám này.
Từ việc số lượng người khám chữa bệnh sẽ tăng trong thời gian tới, yêu cầu các BV thực hiện nghiêm quy định mỗi người bệnh chỉ được một người nhà chăm sóc. Các BV cũng cần học hỏi mô hình hẹn giờ khám bệnh qua mạng của BV Đa khoa Đức Giang để không còn tái diễn cảnh tập trung đông, ùn ứ tại các BV như trước đây.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
“Triển khai mô hình từ tháng 10/2019 đến nay, tại BV có hơn 80% bệnh nhân theo đúng giờ, đúng hẹn. Trước ngày bệnh nhân đến khám một ngày, đã có điện thoại nhắc lịch khám nên nhờ đó, tỷ lệ đối với bệnh nhân được hẹn tái khám chiếm 30% tổng số bệnh nhân khám một ngày. Ngoài ra, mỗi ngày, có khoảng 40% trong tổng số lượt bệnh nhân chủ động giờ hẹn khám, tới đây, BV phấn đấu lên 60%. Mục tiêu lâu dài của BV là đưa mô hình này lên website để bệnh nhân có thể tự đặt lịch tại trang web”-bác sĩ Thường cho hay.
Cũng theo bác sĩ Thường, để bắt kịp với thời đại công nghệ số, đến nay, BV đã triển khai được 4 điểm nổi bật trong công tác khám chữa bệnh: Hẹn giờ khám bệnh đối với bệnh nhân mạn tính; lĩnh thuốc BHYT bằng cách quét mã vạch (chỉ trong khoảng 1-1,5 phút); Triển khai bệnh án điện tử ngoại trú; Trả kết quả vào phiếu khám bệnh. Trong phiếu khám bệnh đã được tích hợp đầy đủ cả kết quả xét nghiệm lẫn đơn thuốc, giúp bệnh nhân không phải cầm quá nhiều giấy tờ, đồng thời giúp tiết kiệm cho BV. Ngoài ra, trong đợt dịch Covid-19, BV cũng triển khai khai báo y tế bằng điện tử. Khi khai báo xong, hệ thống BV sẽ tích hợp phần mềm, tự tính điểm bệnh nhân này có dấu hiệu nghi ngờ Covid-19 hay không. Nếu có, hệ thống báo động lập tức hướng dẫn bệnh nhân đến khu khám sàng lọc.
Tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại
Tương tự, theo PGS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, để tăng cường giãn cách thai phụ và bệnh nhân bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, BV đã triển khai đặt lịch hẹn trước đối với 100% bệnh nhân khi đến khám tại BV. Được triển khai từ cuối tháng 4/2020, với mô hình này, người bệnh có thể đặt lịch hẹn trước bằng các hình thức đặt khám qua tổng đài, qua App điện thoại hoặc qua chat Fanpage, website của BV (bệnh nhân có thể đặt lịch 24/24giờ). Mô hình đặt lịch hẹn trước mang lại nhiều tiện ích cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân không phải chờ đợi lâu, chỉ cần đến sớm 5 phút so với khung giờ khám, giúp giảm chi phí, công sức cho sản phụ và bệnh nhân.
Cũng trong thời gian cách ly xã hội, với mục đích bảo đảm nhu cầu cấp thiết khám chữa bệnh của người dân, BV Phổi T.Ư đã áp dụng hình thức khám bệnh trực tuyến từ ngày 14/4. PGS.TS Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc BV Phổi T.Ư cho biết, BV đã cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến, hội thảo khoa học, họp trực tuyến thường quy từ trước đó. Do đó, trước nhu cầu thực tế hiện nay, BV quyết định cung cấp dịch vụ khám trực tuyến, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bà con. Với 5 thao tác đơn giản, người bệnh không phải ra khỏi nhà, không phải tiếp xúc với nhiều nguy cơ lây bệnh mà vẫn nhận được tư vấn, khám chữa bệnh nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đặc biệt, các bác sĩ cũng sẽ kê đơn thuốc nếu bệnh nhân có nhu cầu. “BV cho phép bảo lưu lịch đặt khám, nhưng không hoàn trả phí dịch vụ nếu người đặt khám tự hủy dịch vụ”- PGS.TS Nguyễn Viết Nhung lưu ý.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vụ bánh mì Hồng Vân gây ngộ độc cho 203 người bị nhiễm vi khuẩn Salmonella

Vụ bánh mì Hồng Vân gây ngộ độc cho 203 người bị nhiễm vi khuẩn Salmonella

20 Dec, 10:48 PM

Kinhtedothi - Kết quả điều tra, kiểm nghiệm của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định nhiều mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Hồng Vân dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, là nguyên nhân khiến 203 người phải nhập viện khám và điều trị.

Thanh tra Đà Nẵng chỉ rõ hàng loạt vi phạm tại các phòng khám đa khoa tư nhân

Thanh tra Đà Nẵng chỉ rõ hàng loạt vi phạm tại các phòng khám đa khoa tư nhân

19 Dec, 03:00 PM

Kinhtedothi - Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại một số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn, qua đó chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm được chấn chỉnh, khắc phục nhằm bảo đảm kỷ cương pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân.

Khánh thành công trình xây dựng 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Khánh thành công trình xây dựng 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

19 Dec, 12:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế tổ chức Lễ khánh thành xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2. Hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

“Em bé US-HIFU” đầu tiên chào đời - dấu mốc mới của y tế Việt Nam

“Em bé US-HIFU” đầu tiên chào đời - dấu mốc mới của y tế Việt Nam

18 Dec, 02:00 PM

Kinhtedothi - Sáng 18/12, Bệnh viện (BV) Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam. Đây không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa riêng đối với đơn vị triển khai, mà còn là một dấu mốc đáng ghi nhận đối với chuyên ngành sản phụ khoa nói riêng và ngành y tế Việt Nam nói chung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ