Phát huy sáng kiến, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 29/1, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã đến thăm, chúc tết Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh nhân dịp Tết Qúy Tỵ 2013. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu.

Ông Phan Tấn Bình, Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty cho biết dù trong hoàn cảnh kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực cao cùng với những đối sách hợp lý, đơn vị đã duy trì công việc, phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho trên 1.700 người lao động.
 
Doanh thu năm 2012 đạt 948 tỷ đồng (tăng 700 tỷ đồng so với năm 2005), nộp ngân sách 48 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 5,9 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, Công ty thường xuyên đầu tư mở rộng, nâng cấp thiết bị, xây dựng nhà xưởng giá trị từ 25 đến 30 tỷ đồng. Bên cạnh việc phát triển sản xuất, kinh doanh, đơn vị còn chú trọng đến công tác Đảng, đoàn thể và chăm lo đời sống người lao động với nhiều chế độ chính sách cụ thể.
 
 
Phát huy sáng kiến, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh - Ảnh 1
 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm khu xưởng sản xuất của Công ty.
 

Vui mừng trước kết quả ấn tượng của Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh đạt được trong năm 2012, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh thành tích ấy càng đáng tự hào trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước gặp nhiều khó khăn. Đồng chí mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy thành tích ấy, phấn đấu quyết liệt hơn nữa để giữ vững truyền thống và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để làm được điều đó, cần phát huy quyền làm chủ của người lao động, trong đó đội ngũ cán bộ, công nhân phải cùng suy nghĩ, cải tiến, tìm ra sản phẩm chủ lực, đề ra các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng sản xuất.

Đối với hoạt động Đảng ủy Công ty, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, Đảng ủy sẽ kịp thời khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, đặc biệt đề ra được phương hướng cụ thể trong sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường để đạt kết quả tốt nhất.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tặng Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh 50 triệu đồng và chúc cán bộ, công nhân của Công ty đón Tết Qúy Tỵ  an bình, hạnh phúc.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần