Phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình
Kinhtedothi - Sáng 30/10, Báo Hànộimới phối hợp với Đảng ủy phường Tây Hồ tổ chức Tọa đàm “Phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình”.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Quang Thái
Tư duy mới, tầm nhìn mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV
Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức cho biết, ngày 15/10 vừa qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã họp báo quốc tế công bố Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, chính thức phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị.
Theo Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức, Dự thảo Báo cáo chính trị lần này thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển mãnh liệt của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình vì một đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Điểm nổi bật của Dự thảo là lần đầu tiên Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội được trình đồng thời với Báo cáo chính trị, thể hiện tinh thần hành động cụ thể, quyết liệt của Đảng ngay từ trước khi Đại hội diễn ra.
Ba trụ cột phát triển chiến lược được xác định rõ ràng: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – động lực căn bản cho đổi mới và phát triển. Phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo – chìa khóa để Việt Nam bứt phá. Kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người và bảo vệ môi trường – hướng tới phát triển hài hòa, bền vững.
Dự thảo cũng làm sâu sắc thêm nền tảng lý luận của công cuộc đổi mới khi bổ sung “lý luận về đường lối đổi mới” vào hệ tư tưởng của Đảng; đề cao vai trò của đối ngoại và hội nhập quốc tế; coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Đồng thời khẳng định phát triển xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho giai đoạn mới.
Tọa đàm tập trung vào ba nội dung trọng tâm: Phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng - kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đột phá phát triển - khơi dậy khát vọng vươn lên. Đây cũng chính là những định hướng then chốt trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
Nhiều góc nhìn tâm huyết, gợi mở hoàn thiện Dự thảo Văn kiện
Trả lời câu hỏi về ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong giai đoạn phát triển mới như Dự thảo Văn kiện đã đề cập, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Đức Hà khẳng định, sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại là một trong 10 mối quan hệ lớn mà Đảng ta đúc rút trong hơn 95 năm lãnh đạo, thể hiện sự đúng đắn cả về lý luận và thực tiễn.
Tư tưởng này bắt nguồn từ Quốc tế Cộng sản, được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển thành phương châm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Theo ông Nguyễn Đức Hà, sức mạnh dân tộc là yếu tố nội sinh, quyết định; sức mạnh thời đại là yếu tố bên ngoài nhưng vô cùng quan trọng. Từ Cách mạng Tháng Tám, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Việt Nam luôn thành công khi phát huy nội lực dân tộc và tận dụng thời cơ của thời đại. “Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục kế thừa và làm sâu sắc thêm mối quan hệ cốt lõi này” - ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh.
Chia sẻ đánh giá khát quát về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, PGS.TS Trần Viết Lưu (nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) đánh giá, Dự thảo các văn kiện lần này thể hiện “tư duy lớn, hành động lớn và khát vọng lớn”. Theo PGS.TS Trần Viết Lưu, tư duy lớn là dám nghĩ, dám làm; hành động lớn là chủ động bắt kịp thời đại; khát vọng lớn là quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
PGS.TS Trần Viết Lưu (nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Quang Thái
GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) nhấn mạnh vai trò của văn hóa và con người trong phát triển. GS.TS Hoàng Anh Tuấn cho rằng, nói về dân tộc là nói về văn hóa. Nói về thời đại là nói về công nghệ. Khi hai yếu tố này dung hòa, sức mạnh mềm và tổng thể quốc gia sẽ được phát huy mạnh mẽ.
Liên quan đến chủ đề Đại hội, PGS.TS Trần Viết Lưu cho rằng nên ngắn gọn, khái quát hơn, không cần dùng từ “chiến lược” hay “tự tin”, vì “tự chủ, tự cường” đã bao hàm ý đó. Đối với vấn đề này, Nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam bày tỏ đồng tình. Đồng thời đề nghị bỏ cụm từ “đến năm 2030” để tránh chia tách tiêu đề và thay “chung sức, đồng lòng” bằng “đoàn kết” – chân lý phát triển của Việt Nam. “Mỗi kỳ Đại hội đều mang dấu ấn lịch sử, nhưng Đại hội XIV mang dấu ấn đặc biệt – kết thúc 40 năm đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước” - nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.
Cũng liên quan đến chủ đề Đại hội, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Đức Hà bổ sung, chủ đề Đại hội là tuyên ngôn chính trị của Đảng, phải thể hiện được 5 thành tố cốt lõi: nói về Đảng, về dân tộc, về đổi mới, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu phát triển. “Chủ đề cần kế thừa, phát triển từ thực tiễn, nâng lên thành lý luận” - ông Nguyễn Đức Hà nói.
TS Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Quang Thái
Khơi dậy sức mạnh nội sinh, tận dụng cơ hội vàng của thời đại
Về giải pháp phát huy sức mạnh dân tộc trong kỷ nguyên mới, nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng, phải phát huy được sức mạnh nội sinh thì mới tiếp ứng được sức mạnh thời đại. Giải pháp bao trùm là xây dựng nền quản trị quốc gia giải phóng sức lao động và sức sáng tạo của con người Việt Nam.
Trong khi đó, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chia sẻ kinh nghiệm từ việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông, việc đổi mới mô hình quản trị quốc gia đòi hỏi sự thay đổi toàn diện, từ tư duy đến thể chế. Kết quả bước đầu của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện pháp luật theo hướng phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ đã tạo nền tảng cho phát triển nhưng để vận hành thông suốt và bền vững, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn. “Chính quyền địa phương phải vừa có vai trò kiến tạo phát triển kinh tế, vừa là chính quyền phục vụ Nhân dân – lắng nghe, đáp ứng kịp thời nhu cầu người dân” – ông Trần Anh Tuấn chia sẻ.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Quang Thái
Ở góc độ hội nhập, TS Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để bứt phá và rút ngắn khoảng cách phát triển nhờ tận dụng các xu hướng thời đại – kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và năng lượng xanh.
Nhà báo Hồ Quang Lợi phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Quang Thái
Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra thời cơ lớn. Người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang tiếp cận nhanh công nghệ mới, đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”. Lợi thế về trí tuệ, sáng tạo và chính sách đúng đắn là nền tảng để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ. Vì vậy, chiến lược trọng tâm phải là đầu tư vào con người, khoa học, công nghệ và giáo dục – những yếu tố cốt lõi của sức mạnh quốc gia.

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1
Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026 và sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm 4 báo cáo.

Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Báo Kinh tế và Đô thị trân trọng giới thiệu Toàn văn Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Phát huy trí tuệ của Thủ đô góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Chiều 15/10, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.






