Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ...

Kinhtedothi - Ngày 29/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo 138 TP) tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 CT/BNV (V11) của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về "Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới" (1994 - 2014).  

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đã đến dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái cho biết: Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, quần chúng giáo dân đã được đặc biệt chú trọng, qua đó phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc. Nhận thức của lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội về công tác tôn giáo, tình hình và nhiệm vụ an ninh ở địa bàn vùng công giáo có sự chuyển biến rõ rệt. Quần chúng giáo dân được nâng cao hiểu biết và ngày càng tin tưởng vào chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước nói chung và chính sách tôn giáo nói riêng...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, trong thời gian tới, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường quán triệt, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo cho cán bộ, hội viên, quần chúng Nhân dân, giáo dân các tôn giáo. Các ban, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, chủ động phối hợp nắm tình hình, xác định rõ trách nhiệm, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng bằng các biện pháp vừa mềm dẻo, vừa cương quyết, hợp lý, hợp tình, đảm bảo phương châm "kiên trì, đồng bộ, linh hoạt, đúng pháp luật". Phát huy sức mạnh của quần chúng đấu tranh với các âm mưu của thế lực thù địch, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị của địa phương… 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần