Phát huy sức mạnh lực lượng vũ trang Thủ đô, xây dựng Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc về tiềm lực, thế trận

Trần Long - Ảnh: Viết Thànhh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/10, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2021). Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 34 điểm cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Về phía đại biểu T.Ư tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.
Đại biểu TP Hà Nội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Phạm Quang Nghị; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Bùi Duy Nhâm; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND TP.
Tham dự buổi lễ còn có đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Ban Liên lạc các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu, Ban Liên lạc Trung đoàn Thủ đô; nguyên Thủ trưởng Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ...
 Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô.
Luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng
Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng. Trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội”, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, viết nên những trang sử hào hùng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Thủ đô và đất nước.
Tiêu biểu, lực lượng vũ trang Thủ đô đã làm nòng cốt góp phần quan trọng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thực hiện cuộc chiến đấu 60 ngày đêm mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1946 với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; vừa bảo vệ, xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, vừa chi viện cho tiền tuyến miền Nam, đặc biệt đã phối hợp với lực lượng phòng không - không quân đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 - kỳ tích lẫy lừng của Việt Nam trong thế kỷ XX.
Khi đất nước thống nhất, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, tăng cường chi viện cho mặt trận bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia kiến thiết Thủ đô.
Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, chủ động tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền thành phố, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
 Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng lực lượng vũ trang Thủ đô bức trướng của BCH Đảng bộ TP: Phát huy truyền thống Anh hùng, “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với những cống hiến xuất sắc, lực lượng vũ trang Thủ đô đã vinh dự được 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 1 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Quân công; 5 Huân chương Chiến công; 5 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác... 
Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những thành tích, cống hiến của các thế hệ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô trong suốt 75 năm qua.
Nhấn mạnh bối cảnh, tình hình với nhiều khó khăn, thách thức mới đặt ra, cùng những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao 5 nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, lực lượng vũ trang Thủ đô cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TP, nhất là về xây dựng khu vực phòng thủ và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng tham mưu về công tác quốc phòng toàn dân, xây dựng Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc cả về tiềm lực và thế trận.
 “Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội phải là lực lượng nòng cốt cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; coi trọng xây dựng “thế trận lòng dân”; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội, tạo ra sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc Thủ đô và đất nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng giáo dục truyền thống để mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tự hào sâu sắc, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ngoài ra, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Tổ chức lực lượng thường trực tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, được trang bị ngày càng hiện đại, nền nếp, chính quy, quản lý kỷ luật chặt chẽ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.
 Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Bên cạnh đó, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, thực hiện tốt quy chế làm việc, nền nếp chế độ sinh hoạt, học tập và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong về nhận thức lý luận và năng lực hành động, lời nói đi đôi với việc làm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống.
Với những thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân giai đoạn 2016-2020, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.  

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã trao tặng lực lượng vũ trang Thủ đô bức trướng: Phát huy truyền thống Anh hùng, “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.