Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Phát huy tiềm lực trí thức KHCN, góp phần đổi mới sáng tạo toàn xã hội

Linh Nguyễn - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội cần nêu cao vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy tiềm lực của trí thức KH, CN Hà Nội góp phần thúc đẩy, phát triển mạnh mẽ KHCN và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội..."-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ.

Hôm nay, 9/12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (9/12/1982-19/12/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Hội nghị có TSKH Phan Xuân Dũng- Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn; các đồng chí nguyên Ủy viên T.Ư Đảng; lãnh đạo TP Hà Nội và lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội qua các thời kỳ; các nhà khoa học…

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Trình bày diễn văn kỷ niệm, TS Lê Xuân Rao - Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội cho hay: Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội Liên hiệp KH&KT Hà Nội diễn ra vào ngày 9/12/1982. Từ hơn trăm hội viên những năm đầu, Liên hiệp Hội đã không ngừng phát triển cả về chất và lượng, đến nay có 18 Viện, Trung tâm, CLB khoa học và công nghệ (KHCN), 38 Hội thành viên với tổng số hơn 50.000 hội viên là những cán bộ KH đã nghỉ hưu hay đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của TP Hà Nội và T.Ư, trong đó nhiều nhà KH có chuyên môn giỏi, đầu ngành của các lĩnh vực KH&CN. Suốt chặng đường 40 năm qua, Liên hiệp Hội Hà Nội đã và đang bám sát các định hướng phát triển của Nhà nước và TP, đó là gắn thực tiễn phát triển KT-XH Thủ đô với các chỉ tiêu được Đại hội Đảng bộ TP đặt ra; luôn đổi mới nội dung hoạt động qua từng khóa bằng các mục tiêu cụ thể, giải pháp khả thi và chính sức mạnh nội sinh. Đây chính là một nguyên nhân để Liên hiệp Hội thực hiện hiệu quả các chương trình hoạt động, đáp ứng được yêu cầu của TP. Những năm gần đây, hoạt động Liên hiệp Hội Hà Nội và các hội thành viên đi vào những vấn đề đang được TP và cộng đồng quan tâm, tập trung giải đáp câu hỏi “Làm sao có thể tập hợp, khai thác được chất xám của đội ngũ trí thức KHCN lớn nhất nước?”

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn trao tặng lẵng hoa của Thành ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ Việt Nam TP chúc mừng Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn trao tặng lẵng hoa của Thành ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ Việt Nam TP chúc mừng Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp Hội phấn đấu tăng cường kết nối, đổi mới hoạt động, phát huy hiệu quả tiềm lực, nguồn lực trí tuệ để đồng hành vì sự phát triển Thủ đô bền vững, hiện đại, thông minh, với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần XVII (2020-2025) và các năm tiếp theo, Liên hiệp Hội sẽ nêu cao vị trí vai trò của trí thức KHCN Hà Nội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, làm tốt công tác phát triển hội viên, hội thành viên; chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu đàn là những nhà KH đầu ngành ở các trường, viện trong cũng như ngoài nước; mở rộng hội viên liên kết là những doanh nghiệp KHCN- nơi nhà KH mang những ý tưởng, giải pháp sáng tạo giúp doanh nghiệp có những sản phẩm mới đạt sức cạnh tranh cao trên thị trường...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội

“Viết tiếp truyền thống 40 năm, Liên hiệp Hội Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, phần đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của mình để có những đóng góp xứng đáng, xây dựng Thủ đô trở thành TP “xanh, thông minh, hiện đại, có chất lượng sống cao, phát triển toàn diện, bền vững và kết nối toàn cầu”- TS Lê Xuân Rao nhấn mạnh.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội vì thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn cũng trao tặng lẵng hoa của Thành ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ Việt Nam TP chúc mừng Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chúc mừng tập thể Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chúc mừng tập thể Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội

Phát biểu chúc mừng tập thể Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Suốt chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội đã vượt qua khó khăn, thử thách, bằng trí tuệ và niềm say mê cũng như ý thức trách nhiệm cao với Thủ đô, đội ngũ trí thức KHCN Thủ đô đã đoàn kết, nỗ lực, phát huy cao độ tinh thần lao động sáng tạo, đưa các hoạt động của Liên hiệp Hội đạt nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực...

Nhấn mạnh Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó Hà Nội phải lấy “KH, CN cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển KT-XH”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ: Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của TP, bên cạnh nỗ lực của cả hệ thống chính trị, không thể thiếu sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân. TP mong đội ngũ trí thức Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KHKT, chuyển giao công nghệ, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, hoạt động giải thưởng sáng tạo KHCN, tập huấn phổ biến kiến thức; đồng hành với TP trong triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình công tác của Thành ủy, đặc biệt là Chương trình 07 (khóa XVII) về “Đẩy mạnh phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đề tài, dự án nghiên cứu cần chú trọng tính ứng dụng thực tiễn cho sự nghiệp phát triển Thủ đô, nhất là quan tâm yếu tố phát triển bền vững, hàm lượng chất xám kết tinh trong các sản phẩm quản lý, sản xuất và kinh doanh, dịch vụ…; chú trọng cuộc cách mạng về chuyển đổi số, sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực với chất lượng và hiệu quả cao nhất, góp phần tạo nền tảng cơ bản, vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững kinh tế tri thức của Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và TSHK Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam trao biểu trưng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Liên hiệp
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và TSHK Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam trao biểu trưng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Liên hiệp

“Liên hiệp Hội cần nêu cao vị trí vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy tiềm lực của trí thức KH, CN Hà Nội góp phần thúc đẩy, phát triển mạnh mẽ KHCN và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, khai thác tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà KH…, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô trở thành TP “xanh, thông minh, hiện đại có chất lượng sống cao, phát triển toàn diện, bền vững và kết nối toàn cầu”. Chúc Liên hiệp Hội Hà Nội tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô và đất nước”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nói.

Tại chương trình, TSKH Phan Xuân Dũng đã trao tặng Bằng khen của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam cho 11 tập thể thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần phát triển Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội trao tặng biểu trưng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội cho nhiều cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Liên hiệp.

Nhân dịp này, Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội cũng tặng Giấy khen cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc.