Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phát huy tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, tạo sức mạnh để bứt phá

Kinhtedothi- Thực tiễn đã cho thấy, tư tưởng của Bác về tinh thần đoàn kết toàn dân vẫn luôn là “kim chỉ nam”, tạo động lực để vượt qua khó khăn, hiện thực các mục tiêu phát triển. Trong những ngày này, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang được tổ chức rộng khắp ở các khu dân cư, với nhiều hình thức, đã thúc đẩy thêm tinh thần đoàn kết.

Tạo hiệu quả trong thực tiễn đời sống

Như các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đặc sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng. Các tư liệu nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho thấy, Người đã chỉ rõ các nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là phải tin vào dân, dựa vào dân, vì lợi ích của dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo; đoàn kết trên cơ sở hiệp thương dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái, đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình, phê bình và đoàn kết trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc. Người đã dày công vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, từng nói: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch”, để giải quyết mọi khó khăn, thực hiện mọi nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chung vui với người dân thôn Khánh Chúc Đồi, xã Ba Vì trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Ảnh: Ngọc Tú

Việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân đang được các cấp, các ngành thực thi bằng nhiều giải theo đúng tinh thần tư tưởng của Bác về “sức mạnh của lòng dân”. MTTQ các cấp đã phát huy vai trò nồng cốt trong tập hợp, đoàn kết, giám sát, phản biện xã hội; gắn kết chặt chẽ với cộng đồng, lan tỏa sức mạnh và những giá trị nhân văn… Trong những ngày này, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang được tổ chức rộng khắp ở các khu dân cư, lãnh đạo các cấp đến dự và chung vui với người dân. Đây không chỉ là ngày hội, cũng là dịp để mọi cán bộ, các cấp ủy Đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của Nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; cùng với Nhân dân bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Từ thực tế hiện nay cho thấy, ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cả hệ thống chính trị và người dân đã nhanh chóng bắt tay triển khai hoạt động theo mô hình mới trên tinh trần đồng thuận cao trong xã hội. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, được triển khai đồng bộ cũng thúc đẩy thêm tinh thần đoàn kết trong dân, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đoàn kết sáng tạo”, “Xây dựng Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Tổ dân phố văn minh - an toàn - tự quản”, “Hòm thư số - Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân”… đã được người dân hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Đặc biệt, đã tập hợp được toàn dân, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ tinh thần chung sức, đồng lòng thực hiện khát vọng phát triển, như việc duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, góp phần tạo nên cảnh quan môi trường sạch đẹp và an toàn. Từ đó, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng. Mỗi hộ gia đình là một “hạt nhân văn hóa”, mỗi ngõ phố là một “điểm sáng văn minh đô thị”, ngõ phố hạnh phúc, để thúc đẩy việc xây dựng những mục tiêu cao hơn trong xây dựng TP thanh bình, hạnh phúc.

Phát huy tính công khai, dân chủ

Từ thực tiễn thời gian qua cũng cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác về tinh thần đoàn kết cũng làm cho hệ thống chính trị các cấp dường như gần dân hơn, xây dựng phong cách làm việc trọng dân, gần dân, vì dân. Như lãnh đạo TP Hà Nội đã nhấn mạnh quan điểm, TP luôn xác định tăng cường đối thoại, tiếp thu góp ý, tích cực giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân là giải pháp căn cơ, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân khi triển khai những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025 tại phường Long Biên

Tại các xã, phường, trong những tháng cuối năm này, liên tục các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân cũng diễn ra. Qua đó, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, những vướng mắc từ thực tiễn đã cùng được đưa ra trao đổi. Tại xã Đan Phượng vừa qua, trong cuộc đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025, nhiều ý kiến của người dân các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, trong đó chủ yếu là những vướng mắc liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai, nâng cấp thiết chế nhà văn hóa, tu bổ di tích, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách… đã được giải đáp. 

Có thể nói rằng, với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay các cuộc đối thoại, đều đã tạo thêm những “diễn đàn dân chủ của Nhân dân”, người dân được quyền nói, quyền bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng một cách thẳng thắn trước các vấn đề bức xúc liên quan đến lợi ích trực tiếp của mình. Như nhiều ý kiến đã nhận định, chính việc hiểu đúng về tinh thần đoàn kết, dân chủ ở cơ sở, đã đưa chính quyền đến gần người dân, nghĩ cùng dân, nghĩ vì dân, để mọi người cùng dốc sức, đồng lòng để thực hiện mục tiêu chung ở mỗi cấp chính quyền và tạo thành khối sức mạnh toàn dân, góp phần hiện thực những mục tiêu phát triển bứt phá.

Kỳ vọng mới từ Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Hà Nội

Kỳ vọng mới từ Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Hà Nội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

15 Jan, 08:55 AM

Kinhtedothi - Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, Đảng ủy UBND TP đã có Tờ trình về việc báo cáo đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Nội dung đáng chú ý là quy hoạch đề xuất 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xa hơn.

Hà Nội bảo đảm an toàn PCCC phục vụ Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026

Hà Nội bảo đảm an toàn PCCC phục vụ Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026

15 Jan, 08:15 AM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 176/UBND-NC ngày 14/01/2026 về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trong mùa hanh khô, đảm bảo an toàn PCCC và CNCH Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị trên địa bàn Thành phố.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Chung sức, đồng lòng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Chung sức, đồng lòng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

15 Jan, 05:25 AM

Kinhtedothi- Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dân tộc Việt Nam bước vào Đại hội XIV không chỉ bằng tâm thế của một giai đoạn chuyển tiếp nhiệm kỳ, mà bằng khí thế của một chặng đường lịch sử mới – nơi những khát vọng lớn lao nhất của đất nước đang đòi hỏi phải được cụ thể hóa bằng quyết sách đúng, bằng tổ chức thực hiện quyết liệt, bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và bằng một hệ giá trị phát triển phù hợp với thời đại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ